Hôm 29/2, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết rằng người sáng lập và Giám đốc điều hành Meta, ông Mark Zuckerberg, muốn hợp tác với hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) để ít phụ thuộc hơn vào hãng chip TSMC của Đài Loan.

hợp tác
Ông Mark Zuckerberg (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Theo một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, phát biểu của người đứng đầu Meta được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 30 phút giữa doanh nhân công nghệ người Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Seoul cùng ngày. Tổng thống Yoon đã nói với Zuckerberg về sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc đối với các khoản đầu tư của Samsung vào việc xây dựng cụm bán dẫn lớn nhất thế giới gần Seoul.

Theo quan chức Hàn Quốc, Giám đốc điều hành Meta cũng đề cập về sự phụ thuộc của Meta vào nhà sản xuất chip Đài Loan, mô tả tình hình hiện tại là “không ổn định”. Và Samsung có thể giúp ổn định sự phụ thuộc nặng nề của Meta vào TSMC trong bối cảnh hiện tại.

Theo giới quan sát, cuộc thảo luận của Meta và Samsung xoay quanh hợp tác bán dẫn, đặc biệt liên quan đến việc sản xuất chip AI, cần thiết để vận hành mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ tiếp theo của Meta được gọi là Llama 3. Đến nay, đại diện của Meta tại Hàn Quốc và Samsung đều từ chối xác nhận chính xác những nội dung các buổi làm việc của CEO Zuckerberg với Chủ tịch điều hành Samsung Electronics là ông Lee Jae-yong.

Phan Anh

Video: Dạy con văn hóa cảm ơn và xin lỗi