Trong báo cáo công bố ngày 14/12 vừa qua, các cơ quan quản lý Mỹ lần đầu xác định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một lỗ hổng trong hệ thống tài chính, theo hãng tin Reuters.

hệ thống tài chính
(Ảnh minh họa: VesnaArt/Shutterstock)

Cụ thể, Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC) nhấn mạnh cần phải theo dõi sự phát triển nhanh chóng của AI để đảm bảo rằng các cơ cấu giám sát có thể theo kịp hoặc đón đầu các rủi ro mới đối với hệ thống tài chính.

Với công nghệ hiện đại, các phần mềm AI có thể nhanh chóng tạo ra văn bản, hình ảnh và âm thanh từ những câu lệnh đơn giản trong ngôn ngữ hàng ngày.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chủ tịch FSOC, cho biết trong bối cảnh các tổ chức tài chính tiếp tục ứng dụng các công nghệ tiên tiến, việc sử dụng AI có thể gia tăng mạnh mẽ. Do đó, bà tin rằng các bên cần đổi mới có trách nhiệm để cho phép hệ thống tài chính tăng trưởng hiệu quả, cũng như triển khai những quy tắc hiện có để quản lý rủi ro.

FSOC được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và các thành viên khác bao gồm Giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Báo cáo thường niên cho thấy hệ thống tài chính Mỹ vẫn vững mạnh và hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động tốt, bất chấp tình trạng hỗn loạn hồi đầu năm nay liên quan đến sự sụp đổ của một số tổ chức cho vay của Mỹ.

Các khuyến nghị khác của FSOC gồm thúc đẩy thu thập dữ liệu để theo dõi các mối đe dọa tài chính liên quan đến khí hậu, cũng như thông qua luật quản lý stablecoin.

Phan Anh

Video: Bậc trí giả biết cách khuyến thiện, không làm tổn thương người khác