Cách đây không lâu, kính viễn vọng không gian tia X của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp được trong vũ trụ ‘bàn tay’ màu tím khổng lồ với xương 5 ngón tay phân biệt rõ kéo dài vào không gian. Mới đây, lời giải về vấn đề này đã được công bố.

NASA
Hai kính viễn vọng không gian tia X của NASA đã phát hiện trong vũ trụ một “bàn tay” màu tím khổng lồ với xương 5 ngón tay phân biệt rõ kéo dài vào không gian. (Ảnh: NASA)

Ngày 30/10, NASA đã tiết lộ “bàn tay người” kỳ lạ này thực chất là tàn tích của một ngôi sao đã chết: Một ngôi sao khổng lồ trong Dải Ngân hà cách Trái đất 16.000 năm ánh sáng, khoảng 1500 năm trước đã cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân để có thể tồn tại.

Hình ảnh “bàn tay người” này chính là cơn bão sao xung MSH 15-52 được NASA quan sát gần đây, lần quan sát này kéo dài 17 ngày, cũng là thời gian quan sát dài nhất của Thiết bị phân cực tia X (IXPE).

Thực tế ngay từ thời điểm là năm 2001, Đài quan sát tia X Chandra lần đầu tiên quan sát thấy MSH 15-52 và đã chụp được hình dạng tương tự bàn tay con người đó.

Giờ đây qua quan sát IXPE tiên tiến hơn, NASA đã phát hiện ra rằng tàn dư của sao này hiển thị trong không gian thành hình ảnh có cấu trúc hình bàn tay người, lần quan sát đám từ trường “hình khung xương tay người” này đã rõ ràng hơn lần quan sát năm 2001, cho thấy nhiều hơn chi tiết về dòng từ trường này.

Người phụ trách nghiên cứu là Tiến sĩ Roger Romani thuộc Đại học Stanford cho biết: “Dữ liệu IXPE cung cấp cho chúng tôi bản đồ đầu tiên về từ trường của ‘bàn tay’. Các hạt tích điện tạo ra tia X di chuyển dọc theo từ trường xác định hình dạng cơ bản của tinh vân giống như khung xương bàn tay con người”.

Đồng nghiên cứu Josephine Wong của Đại học Stanford cho biết: “Tất cả chúng ta đều quen thuộc với tia X dưới hình thức công cụ y tế chẩn đoán. Ở đây chúng tôi sử dụng tia X theo một cách khác giúp tìm giải đáp cho một vấn đề khác”.

Tia X được nhà khoa học Wilhelm Röntgen phát hiện năm 1895, có thể chụp được hình ảnh xương bên trong cơ thể người/động vật.