Trong cuộc thử nghiệm hôm 18/11 vừa qua, hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ Starship đã bay xa hơn nhiều so với lần bay thử nghiệm vào tháng 4 vừa qua, nhưng cuối cùng hành trình này đã chấm dứt sau một vụ nổ, theo hãng tin CNN.

Tau vu tru cua Han Quoc sap bay vao quy dao cua Mat Trang 1
(Ảnh minh họa: Nadezda Murmakova/Shutterstock)

Tên lửa và tàu vũ trụ đã rời bệ phóng an toàn, với tên lửa đẩy Super Heavy kích hoạt toàn bộ 33 động cơ. Trong lần thử nghiệm mới nhất này, nhiều động cơ đã tắt sớm.

Sau đó, tàu vũ trụ Starship đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy Super Heavy. Starship khởi động động cơ và phóng vào không gian. Quy trình này đã phá hủy tên lửa đẩy khiến Super Heavy phát nổ trên Vịnh Mexico. Tuy nhiên, tàu vũ trụ Starship chỉ có thể tiếp tục hành trình trong một thời gian ngắn. Vài phút sau đó, SpaceX không thể bắt lại tín hiệu từ phương tiện này, buộc công ty phải kích hoạt tính năng tự hủy của Starship.

Đây là lần thứ 2 SpaceX phóng thử nghiệm Starship không thành công vào không gian sau lần thử thất bại đầu tiên hồi tháng 4 năm nay. Mục tiêu chính của cuộc thử nghiệm là tách tàu vũ trụ ra khỏi tên lửa đẩy và đưa vào không gian. Cuộc thử nghiệm nhằm tiến tới tham vọng của SpaceX là sản xuất tên lửa lớn và đa năng, có thể đưa con người và hàng hóa trở lại Mặt Trăng và sao Hỏa một lần nữa.

Phan Anh

Video: Thấu hiểu nhau hà tất phải mượn tới muôn vạn lời nói