Theo hãng tin Reuters, sau Liên minh châu Âu (EU), tới lượt Nga cũng muốn được phát hành các ứng dụng không cần thông qua App Store.

Sau khi EU thông qua “Đạo luật thị trường kỹ thuật số” buộc Apple phải mở cửa App Store cho các bên thứ ba, các cơ quan quản lý Nga cũng đang cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự.

Được biết, Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga dự kiến sẽ trình lên Hạ viện Nga một dự luật trong kỳ họp sắp tới, trong đó yêu cầu Apple cho phép ra mắt một cửa hàng ứng dụng cho người dùng nước này.

Một dự luật tương tự vào cuối năm 2022 cũng được đệ trình và Hạ viện dự kiến sẽ bắt đầu xem xét đề xuất dự luật này vào quý 1 năm 2023, tuy nhiên sau đó đã bị hoãn lại. Các quan chức của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình lên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin thuộc Hạ viện cho biết rằng quyết định này liên quan đến sự ra đời của kho ứng dụng nội địa RuStore vào năm 2022. Theo ông, Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Apple về vấn đề này.

Dẫu vậy, ông cũng lo ngại rằng dự luật này có thể khiến các cửa hàng ứng dụng Nga chịu nhiều lệnh trừng phạt hơn, gây ra nhiều rắc rối hơn cho người dùng Apple tại Nga.

Theo báo cáo, iOS 17.4 bản chính thức sẽ được phát hành rộng rãi vào tuần tới, với thay đổi đáng chú ý nhất là cho phép người dùng EU tải xuống và thanh toán ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba. Đây là lần đầu tiên Apple nhượng bộ về vấn đề này kể từ khi App Store ra đời vào năm 2008.

Phan Anh