Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga hôm thứ Năm (29/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các doanh nghiệp trong nước đầu tư tại quê nhà để không phải tìm mọi cách lấy lại tài sản của họ từ phương Tây. Ông Putin cảnh báo rằng những người rút tiền ra nước ngoài có nguy cơ sẽ “mất tất cả”.

Nhiều doanh nghiệp Nga trước đây từng tận dụng hệ thống pháp luật thân thiện với nhà đầu tư phương Tây đã phải chứng kiến tài sản của mình bị tịch thu do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

“Tất nhiên, yêu cầu cơ bản là các doanh nghiệp trong nước phải hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của Nga…”, ông Putin phát biểu.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào những khu vực khác nhau của Nga, vào việc phát triển công ty và đào tạo nhân sự. Tổng thống Nga khẳng định một quốc gia mạnh, có chủ quyền sẽ là nơi bảo vệ tài sản và nguồn vốn đáng tin cậy nhất.

Nói về nền kinh tế Nga, ông Putin cho biết khối lượng đầu tư vào các lĩnh vực then chốt sẽ tăng 70% trong 6 năm tới. “Ở đây, chúng tôi có động lực tốt. Tốc độ tăng trưởng đầu tư lũy kế năm 2021 là 8,6%, so với kế hoạch là 4,5%. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng là 15,9% so với kế hoạch 9,5%. Và trong 9 tháng năm ngoái, mức tăng là 26,6% so với kế hoạch năm là 15,1%.”

Ông Putin kêu gọi: “Chúng ta phải tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh hơn.”

Theo ông Putin, hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán của nước Nga cần đảm bảo dòng vốn rót vào nền kinh tế, bao gồm cả thông qua cơ chế tài trợ dự án và vốn cổ phần.

Ông Putin lưu ý: “Trong 2 năm tới, các dự án công nghiệp có vốn đầu tư hơn 200 tỷ Rúp (~54 nghìn tỷ VND) sẽ được hỗ trợ bằng quỹ cổ phần”.

Tổng thống Nga đề xuất thị trường chứng khoán nước này nên tăng cường vai trò của mình như một nguồn đầu tư. Vốn hóa thị trường vào năm 2030 sẽ tăng gấp đôi so với mức hiện tại và lên tới 66% tổng GDP. Ông Putin kết luận: “Đồng thời, điều quan trọng là người dân có cơ hội đầu tư tiền tiết kiệm của mình một cách đáng tin cậy vào sự phát triển của đất nước và kiếm thêm thu nhập”.

Vy An (Theo RT)