Đức cho biết một đoạn hội thoại của không quân bị nghe lén, sau khi xuất hiện ghi âm các chỉ huy nước này bàn tình hình Ukraine, theo hãng tin AFP.

nghe lén
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Gints Ivuskans/Shutterstock)

“Theo đánh giá của chúng tôi, một đoạn hội thoại trong lực lượng không quân đã bị chặn thu. Chúng tôi chưa thể nói chắc chắn rằng bản ghi âm hay văn bản được lan truyền trên mạng xã hội đã bị chỉnh sửa hay chưa”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

Động thái diễn ra một ngày sau khi Margarita Simonyan, tổng biên tập đài RT của Nga, công bố bản ghi âm dài 38 phút 13 giây, cùng văn bản ghi lời thoại được cho là cuộc trao đổi giữa Tư lệnh không quân Đức Ingo Gerhartz, Cục trưởng Cục tác chiến không quân Frank Graefe và hai chỉ huy cấp cao của lực lượng này diễn ra ngày 19/2.

Trong bản ghi âm, những người tham gia thảo luận bàn về khả năng chuyển giao 50 tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD 350 cho Ukraine để nước này tập kích các mục tiêu của Nga, cũng như trở ngại kèm theo và liệu Kyiv có thể tiến hành những cuộc tấn công như vậy mà không cần hỗ trợ từ Berlin hay không.

“Nếu đúng, vấn đề sẽ rất phức tạp”, Konstantin von Notz, chủ tịch ủy ban giám sát quốc hội Đức, cho hay. Chính trị gia này cho rằng cần xác định xem đây là sự cố nhất thời hay có lỗ hổng an toàn.

Phó chủ tịch ủy ban giám sát quốc hội Đức Koderich Kiesewetter cho rằng có thể Nga công bố ghi âm để cảnh báo Berlin không viện trợ tên lửa Taurus cho Kyiv.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ tiến hành điều tra sự việc một cách toàn diện, thận trọng và nhanh chóng. Ông mô tả việc thông tin bị rò rỉ là “rất nghiêm trọng”.

Đại sứ quán Nga tại Berlin hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu phía Đức có lời giải thích. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói bản ghi âm là “vết nhơ trên mặt” đối với NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Phan Anh

Video: 3 người bạn là tài phú trong cuộc đời