Công ty Garmex Sài Gòn (Dệt may) trong quý 3 chỉ đạt doanh thu vỏn vẹn 73 triệu đồng, dẫn đến mức lỗ trong kỳ lên gần 11 tỷ đồng. Nhiều chi phí đã được cắt giảm, trong đó đáng chú ý gần 2.000 người lao động (đầu năm 2023) nay chỉ còn 37 người.

nguoi lao dong duoc ho tro tien thue nha chinh phu ho tro nguoi lao dong tien thue nha lao dong chua nhan duoc tien ho tro chinhphu.vn
Từ khoảng 2.000 người lao động, sau 9 tháng Garmex Sài Gòn phải cắt  giảm còn chỉ 37 người đi làm. (Ảnh minh họa: chinhphu.vn)

Công ty Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2023, trong đó cho thấy doanh thu thuần đạt vỏn vẹn 73 triệu đồng, giảm hơn 99% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các chi phí khác, Garmex Sài Gòn lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận xấp xỉ 11 tỷ đồng, kéo dài chuỗi thua lỗ lên 5 quý liên tiếp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm , doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 8 tỷ đồng, giảm tới 97% so với hơn con số 275 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm 2022.

Lỗ sau thuế ghi nhận 44 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ gần 7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính khiến tình hình kinh doanh của GMC giảm sút trầm trọng do hụt thu từ đối tác là CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, GIL), theo trang Nhịp sống thị trường.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm, Garmex Sài Gòn không ghi nhận bất kỳ khoản thu nào phát sinh từ đối tác là Gilimex (GIL) trong khi cùng kỳ năm trước hoạt động này đem lại hơn 224 tỷ đồng doanh thu.

Đây có thể là hệ quả kéo theo sau vụ Gilimex khởi kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Robotics LLC. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính Gilimex mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như Garmex Sài Gòn liên đới.

Không những sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận, số lượng nhân sự của Garmex Sài Gòn một lần nữa rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Quy mô nhân sự của GMC sau khi sụt giảm gần như hoàn toàn sau nửa đầu năm 2023, thời điểm cuối quý 3 tiếp tục giảm còn vỏn vẹn 37 người, tương ứng giảm 1.945 nhân sự sau 9 tháng.

Vụ kiện giữa Gilimex và “ông trùm” Amazon

Ngày 15/12/2022, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL) đã công bố thông tin việc khởi kiện Amazon.

Công ty Gilimex cho biết họ là đối tác chính của Amazon từ năm 2014 đến năm 2022, đã đầu tư hàng chục triệu USD vào các cơ sở sản xuất để phục vụ và tổ chức hàng tồn kho trong các kho hàng của Amazon.

Bên cạnh đó, công ty đã tuyển dụng hơn 7.000 nhân viên tại nhiều nhà máy để sản xuất hơn 1 triệu đơn vị lưu trữ hàng năm. Việc sản xuất cho Amazon đã tăng gấp 20 lần trong suốt tám năm.

Ngoài ra, Gilimex cho rằng ban lãnh đạo và công nhân từng mạo hiểm cả mạng sống trong đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) để góp phần giúp Amazon lập kỷ lục doanh thu, nhưng nay phải khởi kiện đòi bồi thường hơn 280 triệu USD (khoảng 6.580 tỷ đồng) vì bị đối tác vi phạm cam kết.

Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty Gilimex theo nội dung hai bên đã thỏa thuận, công ty này đang tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan để khởi kiện Amazon.

Hãng thông tấn Bloomberg cho biết Gilimex đã đưa đơn kiện Amazon lên Tòa án bang New York (Mỹ) vào thứ Hai tuần này (12/12).

Vụ kiện này đã cho thấy một góc nhìn về mối quan hệ của Amazon với các nhà cung cấp để thúc đẩy sự mở rộng công ty nhanh chóng trong thời đại dịch và cách những nhà cung cấp thường chấp nhận rủi ro lớn.

Theo thông tin mới nhất từ Đại hội cổ đông GIL tổ chức ngày 28/4/2023, đại diện của GIL cho biết , vụ kiện đã qua được bước quan trọng nhất trong quá trình khởi kiện là thụ lý, tức vụ kiện Amazon là có cơ sở.

Tuấn Minh