Sau 18 tháng trốn chạy, Do Kwon sẽ bị dẫn độ về Hàn Quốc để đối diện cáo buộc tội danh lừa đảo trong việc làm sụp đổ 2 đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD, gây thiệt hại hơn 37 tỷ USD của hàng trăm ngàn nhà đầu tư toàn cầu. 

do kwon 2

Do Kwon bị dẫn giải đến tòa án hồi tháng 3/2023. Ảnh Koreatimes.

Ngày 20/3, Tòa phúc thẩm Montenegro cho biết đã bác đơn kháng cáo của Do Kwon và giữ nguyên phán quyết trước đó của tòa án cấp dưới quyết định dẫn độ đối tượng này về Hàn Quốc – nơi đối tượng bị truy nã do liên quan vụ phá sản của công ty gây thiệt hại hàng chục tỷ USD. Thời điểm dẫn độ không được công bố.

Theo hãng tin Bloomberg, việc dẫn độ Do Kwon có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tuần này, khi đối tượng này mãn hạn án tù ở Montenegro với tội danh sử dụng tài liệu giả mạo.

Hiện Do Kwon cũng bị nhà chức trách Mỹ truy nã với cáo buộc lừa đảo liên quan vụ phá sản của công ty Terraform Labs, tuy nhiên một tòa án khác đã phán quyết không dẫn độ đối tượng này sang Mỹ.

Cáo buộc lừa đảo gây thiệt hại hơn 37 tỷ USD cho hàng trăm ngàn nhà đầu tư tiền ảo toàn cầu

Do Kwon bị Tòa án tại Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ hồi tháng 9/2022. Cùng thời điểm, Interpol cũng phát đi lệnh truy nã đỏ với đối tượng này. Trước đó, đối tượng đã trốn khỏi Hàn Quốc trước khi công ty sụp đổ, sau đó trốn khỏi Singapore và bị bắt giữ tại sân bay Montenegro vì sử dụng hộ chiếu giả tháng 3 năm ngoái.

Do Kwon tên thật là Kwon Do-hyung, bị cáo buộc các tội danh lừa đảo trong vụ phá sản của Terraform Labs, công ty sở hữu hai đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna, hồi tháng 5/2022.

Luna

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: APT)

Các nhà đầu tư cáo buộc Do Kwon gian lận gây thiệt hại hàng triệu USD cho giới đầu tư trong và ngoài nước sau khi giá trị thực tế của đồng tiền kỹ thuật số Luna giảm xuống bằng 0 hồi tháng 5/2022 tiếp sau sự sụp đổ của một đồng tiền điện tử khác là TerraUSD. Ước tính, vụ phá sản đã “xóa sạch” gần 50 nghìn tỷ won (37 tỷ USD) của hàng trăm ngàn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc, đồng thời làm rung chuyển thị trường tiền ảo toàn cầu.

Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư./.

Nguyên Hương (t/h)