Số tiền nợ thuế quá hạn của doanh nghiệp là trên 220,696 tỷ đồng.

tiết kiệm nhiên liệu
Các khoản nợ trăm ngàn tỷ đồng của hàng loạt doanh nghiệp đầu mối xăng dầu được công bố sau khi có tin khởi tố. (Ảnh: Denizce/ Shutterstock)

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) vừa có quyết định dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt (quận Tân Phú, TP.HCM).

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan được cơ quan hải quan thực hiện theo đề nghị của Cục Thuế TP.HCM tại Công văn 3084 ngày 28/3/2024.

Lý do cưỡng chế do Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt nợ thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp. Số tiền nợ thuế quá hạn của doanh nghiệp là trên 220,696 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày 3/4/2024.

Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt (sau đây gọi là Công ty Bách Khoa Việt) được thành lập từ tháng 10/2007, là doanh nghiệp xây dựng cầu đường, công trình dân dụng và kinh doanh bất động sản. Đến năm 2014 – 2015 tham gia thị trường kinh doanh xăng dầu, đến nay là một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn ở phía Nam. Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc của công ty là ông Trần Trác Việt Đức.

Hồi tháng 5/2020, Ngân hàng TMCP VietinBank rao bán hàng loạt các tài sản đảm bảo gồm bất động sản, cửa hàng xăng dầu, hàng tồn kho và xe ô tô của Công ty Cổ phần Thương mại – Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng Bách Khoa Việt với tổng giá trị khoản nợ lên tới hơn 900 tỷ đồng cả gốc và lãi.

Tháng 9/2023, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Vụ án hình sự Nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan.

Cùng thời gian, Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Trác Việt Đức (SN 1990) – Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt; và bà Đỗ Thị Tuyết Nga (SN 1979) – Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quan chức bị bắt trong vụ việc là ông Nguyễn Lộc An (SN 1965) – chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) bị bắt về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến hết năm 2023 do Cục Thuế TP.HCM công bố, có 166 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lên đến hơn 3.100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil có số tiền nợ thuế lên đến 1.529 tỷ đồng, chiếm 50% tổng số nợ thuế năm 2023 của Cục Thuế TP.HCM.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can liên quan đến sai phạm của Xuyên Việt Oil. Công ty này bị Bộ Công thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu từ ngày 11/8/2023.

Nguyễn Sơn