Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư (6/12), công ty Apple hy vọng sản phẩm điện thoại iPhone mới nhất của họ dùng pin sản xuất tại Ấn Độ, đây là một phần trong nỗ lực của ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Theo hai người thân cận với Apple, công ty giá trị nhất thế giới này đã thông báo với các nhà cung cấp linh kiện rằng họ muốn tìm nguồn pin từ các nhà máy Ấn Độ cho iPhone 16 sắp ra mắt.

Apple
Logo công ty Apple (Ảnh: Shutterstock)

Ba người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các nhà sản xuất pin như Desay tại Trung Quốc đã được khuyến khích xây dựng nhà máy mới ở Ấn Độ, trong khi nhà cung cấp pin của Apple tại Đài Loan là Simplo Technology cũng được khuyến khích mở rộng hiện diện tại Ấn Độ.

Một người thân cận với Apple cho biết: “Nếu mọi việc suôn sẻ với nguồn cung pin iPhone 16, công ty Apple sẽ đẩy mạnh hơn kế hoạch chuyển nhiều hoạt động sản xuất pin iPhone sang Ấn Độ”.

Ngoài ra, một bộ trưởng Chính phủ Ấn Độ cho biết trong tuần này rằng nhà cung cấp của Apple tại Nhật Bản là TDK đang thành lập một nhà máy rộng 180 mẫu Anh ở Manesar bang Haryana (Ấn Độ), mục đích để sản xuất bộ phận pin được sử dụng trong iPhone sản xuất tại Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X chúc mừng Apple về việc TDK đẩy mạnh hệ sinh thái điện tử tại Ấn Độ: “TDK cho hay họ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy ở Ấn Độ để sản xuất linh kiện pin, kế hoạch bắt đầu sản xuất vào năm 2025”.

Các công ty công nghệ như Desai và Xinpu đóng gói pin do TDK và các công ty cùng ngành khác sản xuất rồi gửi chúng đến các nhà máy lắp ráp như Foxconn. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, công ty Apple đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc lâu dài vào Trung Quốc về chuỗi sản xuất và cung ứng.

Những tháng gần đây nhà sản xuất iPhone đang tìm cách tăng cường sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ, nhưng họ đã gặp khó khăn trong việc tái tạo các nghiệp vụ đã xây dựng ở Trung Quốc liên quan các vấn đề như quy mô, tốc độ, và trong một số trường hợp là chất lượng sản phẩm. Động thái mới nhất của Apple nhằm tìm nguồn pin bên ngoài Trung Quốc phù hợp với sáng kiến ​​“Sản xuất tại Ấn Độ” của Chính phủ Narendra Modi – chính sách khuyến khích các công ty sẵn sàng đầu tư vào điện thoại di động, pin và các lĩnh vực mục tiêu khác.

iPhone 15 mới nhất của Apple được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc, nhà máy sản xuất là các nhà sản xuất theo hợp đồng Đài Loan Foxconn, Pegatron và Wistron. Nhà cung cấp lớn nhất của Apple là Foxconn có kế hoạch đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào một nhà máy sản xuất mới ở Ấn Độ, theo thông báo gần đây từ công ty.

Các chuyên gia trong ngành và quan chức địa phương Ấn Độ cho biết, các nhà cung cấp của Apple vẫn gặp trở ngại trong việc thiết lập sản xuất tại Ấn Độ. Sau các cuộc đụng độ chết người giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc trong và xung quanh Thung lũng Galwan ở phía đông Ladakh, năm 2020 New Delhi đã áp đặt các quy định chặt chẽ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài từ các nước giáp ranh, đầu tư nước ngoài từ các nước liên quan trước tiên phải được Chính phủ Liên bang Ấn Độ chấp thuận.

Ấn Độ đang tìm kiếm nguồn đầu tư nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế và cạnh tranh trong các lĩnh vực như xe điện và chất bán dẫn, thế nhưng trong nhiều trường hợp thì động thái này lại xung đột với lập trường cứng rắn của họ đối với Trung Quốc. Năm qua, Ấn Độ đã cho phép các nhà cung cấp linh kiện Trung Quốc của Apple hoạt động trong điều kiện phải liên doanh với đối tác địa phương Ấn Độ.

Theo một quan chức địa phương Ấn Độ, đối thủ Trung Quốc cạnh tranh của Foxconn là Luxshare đã không nhận được sự chấp thuận từ Chính phủ Ấn Độ cho kế hoạch mở rộng, do đó họ phải chuyển hướng kế hoạch mở rộng trị giá 330 triệu USD tại Việt Nam. Nhà sản xuất pin Sunwanda có trụ sở tại Thâm Quyến có vận hành một nhà máy cung cấp pin cho Apple ở bang Uttar Pradesh (ngoại ô Delhi), nhưng hãng này được thành lập trước khi Chính phủ Ấn Độ áp đặt các hạn chế đối với đầu tư của Trung Quốc.

Theo các quan chức địa phương Ấn Độ và những người trong ngành, công ty Desai của Trung Quốc vốn đã cung cấp pin cho iPhone trong nhiều năm hiện có thể gặp trở ngại khi tìm cách xây dựng một nhà máy mới ở Ấn Độ. Một quan chức địa phương yêu cầu giấu tên cho biết: “Chúng tôi đã nghe nói về Desai (mở rộng ở Ấn Độ), nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Người Trung Quốc có vấn đề”.

Nhà phân tích Ivan Lam tại công ty tư vấn phân tích toàn cầu Counterpoint cho rằng việc có thể xây dựng nhà máy ở Ấn Độ sớm hơn là “lợi thế” cho các nhà sản xuất pin. Ông nói thêm: “Nếu chất lượng đạt yêu cầu, Apple ưu tiên các công ty xây dựng nhà máy ở Ấn Độ”.

Các công ty Apple, Desai, Xinpu và Luxshare đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo Phật Lâm, RFI