Trước đợt chào bán lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ của ‘gã khổng lồ’ thời trang nhanh Shein của Trung Quốc, ngày 2/5 các nhà lập pháp từ cả hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ đã thúc giục Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu Shein tiết lộ liệu các sản phẩm của họ có thể liên quan đến lao động cưỡng bức không.

id13222023 Capture 600x400 1
Shein, cửa hàng thời trang nhanh trực tuyến có trụ sở tại Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình Internet)

Shein, nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến của Trung Quốc Đại Lục, bị lên án vì cáo buộc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và làm sai lệch các báo cáo, để che giấu sự tồn tại của lao động cưỡng bức, hay mức lương thấp trong các nhà máy của những nhà cung ứng cho họ.

Một số nhà máy cung ứng của Shein được cho là được đặt tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc. Nhưng Shein khẳng định họ không có nhà máy nào trong khu vực này.

Hôm thứ Hai (ngày 1/5), bà Jennifer Wexton – Dân biểu Đảng Dân chủ bang Virginia và ông John Rose – Dân biểu Đảng Cộng hòa bang Tennessee, đã viết trong thư gửi tới Chủ tịch Gary Gensler của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng: “Những hành vi này vi phạm Luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức Người Duy Ngô Nhĩ năm 2021”.

Theo báo cáo của CNBC, một phát ngôn viên của công ty Shein nói với CNBC rằng: “Là một công ty toàn cầu, Shein rất coi trọng vấn đề minh bạch trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi cam kết tôn trọng nhân quyền và tuân thủ luật pháp và quy định địa phương ở mọi thị trường mà chúng tôi tham gia.

Các nhà cung ứng của chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ứng xử nhất quán với các công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế. Chúng tôi không khoan nhượng đối với lao động cưỡng bức.”

Người phát ngôn của SEC nói với CNBC rằng ông Gensler sẽ trả lời trực tiếp trước các nghị sĩ Quốc hội.

Hai vị dân biểu này đang dẫn đầu một nhóm lưỡng đảng gồm 22 nhà lập pháp khác, yêu cầu SEC xác minh độc lập xem trước khi được phép phát hành cổ phiếu tại Hoa Kỳ, Shein có sử dụng lao động cưỡng bức hay không.

SEC phải giải quyết cáo buộc Shein sử dụng lao động cưỡng bức và trả lương thấp bằng cách chỉ định một công ty độc lập, xác minh xem liệu Shein có sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ hay không.

Các nước phương Tây đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc giam giữ một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trong các trại cải tạo. Các cuộc điều tra mới cho thấy Trung Quốc đang buộc hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ, và các dân tộc thiểu số khác phải lao động chân tay mệt mỏi trên những cánh đồng bông rộng lớn ở khu vực phía tây Tân Cương.

Công ty Trung Quốc này trị giá 64 tỷ USD, bán thời trang nhanh chủ yếu thông qua ứng dụng. Họ đang chuẩn bị cho một đợt IPO có thể xảy ra vào cuối năm nay. IPO chỉ đợt phát hành lần đầu ra công chúng, tức quá trình một công ty chưa niêm yết lần đầu tiên phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư thông thường.

Trong một bức thư gửi ông Gensler, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết: “Mặc dù Shein tuyên bố rằng các sản phẩm của họ không sử dụng lao động cưỡng bức là người Duy Ngô Nhĩ, và đã làm việc với bên thứ ba để kiểm toán các cơ sở của mình, nhưng các chuyên gia phản bác rằng những kiểu kiểm toán này có thể dễ dàng bị thao túng, hoặc làm sai lệch bởi áp lực (của chính quyền). Các chuyên gia khác đồng ý rằng cách làm phù hợp là cho rằng tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đều sử dụng lao động cưỡng bức”.

Theo dự luật năm 2021, hàng hóa được sản xuất tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc không được phép bán tại Hoa Kỳ.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu ông Gensler thông báo cho SEC về yêu cầu này.

Mô hình kinh doanh của Shein chủ yếu dựa vào các ứng dụng dành cho thiết bị di động như TikTok, để quảng cáo nhắm đến người mua Gen Z, và quảng bá thông qua các đối tác có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Theo AFP, tập đoàn quần áo thương mại điện tử Shein được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2008, hiện có trụ sở chính tại Singapore, đã trở thành một trong những thương hiệu biểu tượng thời trang có chi phí cực thấp.

Giống như những tên tuổi lớn khác trong ngành dệt may, Tập đoàn Shein thường bị cáo buộc thu lợi từ những cánh đồng bông do người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương sản xuất.

Theo trang Politico của Mỹ, Shein đã thuê các nhà vận động hành lang liên bang đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 2022, với mục tiêu mở rộng doanh số bán hàng sang thị trường nước này.

Bức thư từ các nhà lập pháp lặp lại mối quan tâm của một số nhóm bên ngoài. “Shut Down Shein”, một liên minh độc lập, cũng kêu gọi SEC từ chối đăng ký IPO của Shein, trừ khi họ có thể chứng minh việc tuân thủ “Đạo luật Phòng chống Lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ”.

Ông Chapin Fay, Giám đốc điều hành của liên minh “Shut Down Shein”, đã viết: “Tiếp cận thị trường vốn của Hoa Kỳ là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền lợi, và không nên tự do trao cho các công ty đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ, và các tập đoàn khiến người Mỹ đồng lõa vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.”

Bình Minh (t/h)