Gia đình tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing) gần đây đã cơ cấu lại tài sản của họ. Là một bậc thầy trong kinh doanh, hướng đầu tư của ông Lý Gia Thành luôn thu hút sự chú ý của dư luận.

tỷ phú Lý Gia Thành
Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành. (Ảnh: Wikipedia)

Cơ cấu lại tài sản

Theo HK01, gia đình ông Lý Gia Thành gần đây đã tái cơ cấu cổ phiếu của Cheung Kong và CKH Holdings. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, quỹ Lý Gia Thành sẽ nắm giữ khoảng 3% một số cổ phần của CKH Holdings, trị giá khoảng 5,6 tỷ đô la Hồng Kông được chuyển giao cho Li Ka-Shing Unity Holdings, giao dịch được xem xét là “tài sản ngoài tiền mặt”.

Li Ka-Shing Unity Holdings là công ty mẹ của CKH Holdings, ban đầu được nắm giữ bởi ông Lý Gia Thành, con trai cả Lý Trạch Cự và con trai thứ Lý Trạch Giai mỗi người nắm giữ 33,3% cổ phần. Tuy nhiên năm 2012 gia đình này đã tổ chức lại cổ phần, theo đó ông Lý Trạch Giai (Richard Li) chuyển nhượng toàn bộ 33,3% cổ phần cho ông Lý Trạch Cự (Victor Li Tzar-kuoi), như vậy hiện tại khoảng 2/3 số cổ phần là do ông Lý Gia Thành và Lý Trạch Cự nắm giữ.

Sau khi nghỉ hưu, ông Lý Gia Thành đã chia tài sản hơn 300 tỷ của mình thành 3 phần, một cho con trai cả và một cho con trai thứ hai và một cho quỹ đầu tư. Nhiều năm trước, ông Lý Gia Thành đã thành lập quỹ tín thác gia đình, quỹ này do chính ông và con trai lớn quản lý, nắm giữ rồi thông qua ủy thác nắm giữ hai công ty niêm yết, liên quan đến khối tài sản hàng trăm tỷ.

Người giàu hầu như luôn thiết lập quỹ tín thác của gia đình, chẳng hạn như vua cờ bạc Hà Hồng Sân (Ho Hung San) có quỹ tín thác hàng chục tỷ của gia đình và các thành viên trong gia đình có thể nhận được chi phí sinh hoạt 6 con số mỗi tháng; trước đây cha của ông Hứa Tấn Hanh (Julian Hui) đặt tất cả tài sản vào quỹ tín thác của gia đình, và có tin đồn rằng Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân (Michele Monique Reis) mỗi tháng có thể nhận được 2 triệu đô la Hồng Kông.  

Việc sắp xếp lại tài sản của gia đình bao gồm quỹ tín thác và các mục tiêu phân phối cho gia đình 5 người của Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai. Còn bạn gái cũ của Lý Trạch Giai là Lương Lạc Thi (Isabella Leong) và 3 con trai không nằm trong danh sách ủy thác của gia đình.  

Sau khi quen nhau, nữ diễn viên Lương Lạc Thi và ông Lý Trạch Giai đã sinh được 3 cậu con trai, sau đó Lương Lạc Thi dần vắng bóng showbiz. Cô tuyên bố chia tay vào năm 2011, chấm dứt mối tình 3 năm với ông Lý Trạch Giai. Vì chia tay mà chưa từng kết hôn nên Lương Lạc Thi không phải thành viên của nhà họ Lý nên không có người con trai nào trong số 3 người con trai Lương Lạc Thi lọt vào danh sách ủy thác của gia đình họ Lý, vì vậy họ không được hưởng lợi từ đó.

Tuy Lương Lạc Thi có thể không được chia tài sản của nhà họ Lý, nhưng có thông tin cho rằng Lý Trạch Giai từng hứa với Lương Lạc Thi rằng “sinh một con trai sẽ có giá 100 triệu”, và cũng có tin đồn rằng 1,8 tỷ đã được đưa ra làm phí khi họ chia tay.

Hướng đầu tư của Lý Gia Thành thu hút sự chú ý

Trong danh sách các tỷ phú toàn cầu của Forbes năm 2022, ông Lý Gia Thành có giá trị tài sản ròng là 34,8 tỷ USD, đứng thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, là tỷ phú trong nhóm kinh doanh bất động sản.

Ngay sau khi rút tiền từ việc bán một số tài sản ở Anh, ông Lý Gia Thành đã tìm thấy một môi trường sống mới cho các quỹ này chính là Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cách Hồng Kông 1.500 km theo đường thẳng đã trở thành mục tiêu mới nhất của ông Lý Gia Thành.

Tập đoàn bất động sản hàng đầu của ông là Cheung Kong và Tập đoàn ORIX của Nhật Bản đã thông qua đối tác Việt Nam là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có cuộc gặp với Chủ tịch Phan Văn Mãi của Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về việc đầu tư vào đây.

Chủ tịch Triệu Quốc Hùng (Zhao Guoxiong) của Cheung Kong cho biết tại cuộc họp rằng trong thời gian sớm nhất có thể Cheung Kong sẽ rót một lượng vốn lớn đầu tư cùng với Vạn Thịnh Phát. Họ đã định vị Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm chiến lược về tài chính và công nghệ, đồng thời hứa hẹn giới thiệu các dự án bất động sản cao cấp bao gồm khu dân cư, văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí và các lĩnh vực kinh doanh khác.  

Ông Lý Gia Thành một lần nữa vội vã chuyển tài sản của mình và quyết tâm thâm nhập Việt Nam có nguyên nhân từ vấn đề nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Ngay cả vào năm 2020, khi dịch bệnh tồi tệ nhất, tốc độ tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Việt Nam vẫn vượt qua Trung Quốc, đứng đầu toàn châu Á và đứng trong top đầu thế giới.