Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, Thái Lan đã đón 20,3 triệu du khách nước ngoài, trong đó phần lớn đến từ các thị trường châu Á – Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ. Trong khi đó, giới chức và doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang đang tìm cách “giải cứu” du lịch Phú Quốc khi khách giảm mạnh trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp du lịch thua lỗ.

du lich thai lan 2299862735
Trong 10 tháng năm 2023, Thái Lan đã đón hơn 20,3 triệu khách quốc tế. (Ảnh minh họa: Torjrtrx/Shutterstock)

Theo Bộ Du lịch Thái Lan (TAT), trong năm 2023 đến nay, Thái Lan đã đón 20,3 triệu lượt khách nước ngoài, với phần lớn đến từ các thị trường châu Á – Thái Bình Dương (14,7 triệu lượt khách) bao gồm Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ.

Ngoài việc miễn thị thực 5 tháng cho công dân Trung Quốc và Kazakhstan từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/2/2024, TAT đang tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của thị trường châu Á – Thái Bình Dương bằng cách cung cấp sự tiện lợi của hệ thống liên lạc và dịch vụ kỹ thuật số thông qua thẻ SIM Amazing Thailand.

Theo AIS, một nghiên cứu về hành vi du lịch cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng trong việc sử dụng tất cả các khía cạnh của dịch vụ thông qua các kênh kỹ thuật số, bao gồm giao dịch tài chính, đặt chỗ ở, mua sắm và các tiện ích công cộng.

Ngoài ra, những người du mục kỹ thuật số xem xét cơ sở hạ tầng vượt trội và truy cập internet nhanh trong số các tiêu chí để chọn điểm đến để tận hưởng công việc khi đi du lịch.

Du khách có thể tham gia vào chiến dịch ‘Chào mừng trở lại Thái Lan’ bằng cách sắp xếp chuyến đi cho Thái Lan với các đối tác của TAT ở châu Á và Nam Thái Bình Dương. Họ sẽ nhận được mã QR để đổi SIM miễn phí tại cửa hàng AIS tại các sân bay ở Bangkok (Suvarnabhumi và Don Mueang), Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket và Samui.

Sau khi SIM được kích hoạt, du khách sẽ được hưởng một loạt các đặc quyền du lịch. Chúng bao gồm bảo hiểm du lịch miễn phí từ Bảo hiểm Bangkok, gói chào mừng từ Central Group, giảm giá mua sắm trực tuyến tại trang web và ứng dụng của King Power, đặc quyền mua sắm tại các trung tâm thương mại của Siam Piwat (Siam Centre, Siam Discovery và Siam Paragon), giảm giá tại Singha Park Chiang Rai, giá thuê xe tự lái đặc biệt tại Sixt Car Rental, giảm giá cho các hoạt động du lịch từ ứng dụng TAGTHAi, và các ưu đãi đặc biệt từ Grab Thái Lan.

Trong khi đó, hôm 14/10, bà Lê Thị Hải Châu, Tổng thư ký Hội Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc cho biết thời gian qua, du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, Vnexpress đưa tin.

Cụ thể, dịp 2/9, Phú Quốc chỉ đón hơn 19.000 lượt khách lưu trú, giảm gần 40% so với cùng kỳ và công suất phòng chỉ đạt khoảng 27%.

TP Phú Quốc có gần 30.000 phòng lưu trú, 800 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đa dạng phân khúc. Theo thống kê, khách đến Phú Quốc bằng đường bay chiếm khoảng 60%, còn đường tàu khoảng 40%. Hiện nay, hầu hết các chuyến bay, tàu đến Phú Quốc đều vắng khách.

Tại Đà Nẵng, do thiếu sản phẩm du lịch mới, giá phòng cao…khiến khách quốc tế đến Đà Nẵng 9 tháng đầu năm còn kém xa so với trước dịch COVID-19.

Điều khiến nhiều đơn vị lữ hành lo lắng là khách quốc tế đi lẻ tăng cao, làm sụt giảm nguồn thu cho doanh nghiệp. Thống kê cho thấy, hết quý 3, có đến 80% khách quốc tế đi lẻ, chủ yếu là khách Hàn Quốc (hơn 770.000 lượt), trong khi khách đi theo đoàn chỉ chiếm 15-20% trong tổng khách lưu trú.

Đức Minh