Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục báo lãi quý 3/2022 trong bối cảnh cung xăng dầu không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Tính cả 9 tháng đầu năm, Công ty này đạt lợi nhuận sau thuế gần 12.900 tỷ đồng, doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

cong ty lọc hóa dàu Bình Son BSR cong ty Bình Son
Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi gần 12.900 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2022. (Ảnh: scp.gov.vn)

Cụ thể, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, Công ty BSR ghi nhận doanh thu tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, đạt gần 39.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý này đạt gần 455 tỷ đồng.

Trong quý 2, BSR đã ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục hơn 9.900 tỷ đồng nhờ giá dầu tăng mạnh và lên đến 123,7 USD/thùng vào tháng 6/2022. Theo BSR, giá dầu thô và sản phẩm tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với BSR trong 6 tháng đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, Công ty BSR ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 126.720 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12.900 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của 9 tháng cao gấp 10 lần kế hoạch cả năm.

Trong 9 tháng, BSR tiêu thụ hơn hơn 5 triệu tấn sản phẩm, đạt 78% kế hoạch năm.

Giá dầu thế giới sụt giảm giai đoạn tháng 6/2022 – 9/2022, cộng thêm chi phí vận chuyển và tỷ giá tăng cao là một trong các nguyên nhân khiến hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xăng dầu gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, thị trường dầu thô biến động khó lường ảnh hưởng bởi của cuộc chiến Nga – Ukraine khiến trích lập dự phòng của doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Dù vậy, trong tình trạng nhu cầu cao hơn nguồn cung, BSR được xem ở thế chủ động hơn so với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước. Tình trạng cung thấp hơn cầu khiến sản phẩm bán ra nhanh và tồn kho của BSR được cho là ổn định (quanh ngưỡng 13.000 – 14.000 tỷ đồng).

Điều này đã góp phần giúp dòng vốn của Công ty BSR dịch chuyển nhanh và chịu ít tác động hơn từ những biến động theo xu hướng giảm giá dầu thô và sản phẩm xăng dầu trong quý 3.

Dù lợi nhuận cao nhưng cổ phiếu BSR trên sàn giảm UpCOM gần một nửa trong vòng 5 tháng qua, từ giá trên 32.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 17.200 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của BSR đã mất khoảng 2 tỷ USD.

Tuấn Minh