Ngày 11/6, UBND tỉnh Quảng Bình ra 3 văn bản liên tiếp, thu hồi thêm hơn 12,6 ha rừng cho dự án Trang trại Điện gió BT2 – Giai đoạn 2. Đây chỉ là một phần trong 156ha đất rừng đã được giới hữu trách Việt Nam chấp thuận cho thuê làm dự án Cụm Trang trại Điện gió B&T – công trình điện gió trên đất liền lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.  

du an dien gio quang tri
Công trường thi công dự án điện gió Quảng Trị, đồi Ta Ri 2, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 19/6/2021. Tại huyện này, hồi tháng 10/2020 đã xảy ra hai vụ sạt lở vùi nhà dân và Đoàn kinh tế- quốc phòng 337, khiến 28 người thiệt mạng. (Ảnh: Thắng KS/Facebook)

Trong một ngày, hơn 12,5 rừng tại các xã Hưng Thuỷ, Cam Thủy, Ngư Thủy Bắc thuộc huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) bị thu hồi, sử dụng cho dự án điện gió.

Cụ thể, 3 quyết định do UBND tỉnh Quảng Bình ký nhằm thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trang trại Điện gió BT2 – Giai đoạn 2, gồm:

Quyết định số 1711 thu hồi 57.948,5 m² đất rừng sản xuất do Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý tại xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Quyết định số 1712 thu hồi 20.060,1 m² đất rừng sản xuất do cũng do đơn vị này quản lý tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Quyết định 1713 thu hồi 48.629,4 m² đất, bao gồm: 36.225,5 m² đất rừng phòng hộ và 12.403,9 m² đất rừng sản xuất do UBND xã Ngư Thuỷ Bắc quản lý tại xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ.

Tổng cộng 126.638 m² đất rừng tại huyện Lệ Thuỷ bị thu hồi sau 3 quyết định, tương đương hơn 12,6 ha. Trong đó, có hơn 9 ha đất rừng sản xuất và hơn 3,6 ha đất rừng phòng hộ.

Đáng lưu ý, 6 tháng trước, ngày 4/12/2020, chính quyền tỉnh này đã ra Quyết định 4607, chuyển mục đích sử dụng 220.945,2 m2 đất rừng sản xuất (khoảng hơn 22 ha) tại các xã: Cam Thủy, Thanh Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy sang đất phi nông nghiệp (đất công trình năng lượng).

220.945,2 m2 đã chuyển mục đích nói trên và 5.127,2 m2 đất đồi núi chưa sử dụng do UBND xã Ngư Thủy Bắc quản lý (tổng cộng 226.072,4 m2, tức hơn 22,6 ha) sẽ cho Công ty cổ phần Điện gió BT2 thuê để thực hiện dự án trang trại điện gió BT2. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, đến ngày 18/8/2070.

Cùng ngày, tỉnh này ký tiếp Quyết định 4608, chuyển mục đích sử dụng 329.630,5 m² đất (tương đương gần 33 ha đất) tại các xã: Gia Ninh, Hải Ninh, huyện Quảng Ninh sang đất phi nông nghiệp (đất công trình năng lượng, đất giao thông). Toàn bộ số đất trên là đất rừng sản xuất. Trong đó, cho Công ty cổ phần Điện gió BT1 thuê 323.962,4 m² đất để thực hiện Dự án Trang trại Điện gió BT1.

Theo đó, trong 6 tháng, khoảng 67,6 ha đất rừng trồng tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã được chuyển đổi, thu hồi để thực hiện dự án điện gió nói trên.

Thực tế, đây chỉ là một phần trong tổng diện tích đất rừng đã được giới chức đồng ý cho thuê làm dự án. Trước lễ khởi công, tháng 8/2020, trang web của Bộ Công thương xác nhận Cụm trang trại điện gió B&T đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Diện tích đất khảo sát cho cụm điện gió B&T là 2.244ha, trong đó có 156ha là đất rừng trồng cây tràm của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Cụm Trang trại Điện gió B&T (gồm 2 dự án Trang trại Điện gió BT1 và BT2) có tổng công suất 210 MW. Công ty cổ phần Điện gió B&T (Công ty con của Công ty Cổ phần AMI AC Renewables – Philippin) khởi công dự án từ ngày 20/9/2020.

Theo công bố tại buổi khởi công, đây là công trình điện gió trên đất liền lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm trên.

Trong đó, Trang trại Điện gió BT1 thuộc huyện Quảng Ninh, công suất 109,2 MW (26 tuốc bin), vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng; Trang trại Điện gió BT2 thuộc huyện Lệ Thủy, công suất 100,8 MW (24 tuốc bin), vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý 3/2021.