Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dài gần 100km (tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng) sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4, không lùi tiến độ. Người dân TP.HCM kỳ vọng sớm được sử dụng để rút ngắn thời gian đi và có thêm lựa chọn thay vì trước nay thường tìm đến bãi biển Vũng Tàu vào dịp cuối tuần.

cao toc dau giay phan thiet cao toc
Bảng hiệu cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết bị người đi đường phát hiện viết sai chữ “Express”. (Ảnh: dẫn qua Đỗ Minh Hồ Hải/Facebook)

Liên quan đến tiến độ xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Bộ trưởng Bộ GTVT – ông Nguyễn Văn Thắng cho hay đã yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành, đưa tuyến này vào khai thác trước ngày 30/4. Ông Thắng khẳng định không lùi tiến độ vì đã lỡ hẹn một lần, theo báo Dân Trí.

Dự án này khởi công vào tháng 9/2020 và dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022. Tuy vậy, một phần nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) nên đã chậm tiến độ.

Vừa qua, tình trạng thiếu đất đắp nền cũng đã được giải quyết khi lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho phép tiếp tục khai thác các mỏ đất (theo quyết định của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà).

Nhiều bạn đọc kỳ vọng tuyến đường này sớm đưa vào sử dụng để phần nào rút ngắn thời gian giữa TP.HCM – Phan Thiết.

Trên tờ Vnexpress, bạn nguyenktt cho biết: “Nếu mà thông xe được, 30/4 – 1/5 này hết kẹt xe ra tới….Hàm Tân rồi.”

Còn tài khoản ddnamanh bình luận: “Tuyệt vời, Phan Thiết sẽ là lựa chọn tuyệt với thay vì Vũng Tàu như mọi khi.”

Cùng nhận định, bạn Hoàng Chiến cho hay: “Dân Sài Gòn có chỗ đi chơi thay thế Vũng Tàu rồi.”

Thận trọng nhận xét, bạn Tòng Bạt Hđh cho rằng: “Tiếc là mỗi bên chỉ có 2 làn xe chạy và 1 làn khẩn cấp. Sau này muốn mở rộng lại tốn kém hơn so với làm ngay từ đầu. Tin tôi đi, cao tốc này cũng sẽ sớm bị kẹt những dịp lễ, tết, cuối tuần…”

binh luan cao toc
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.net

Theo Bộ GTVT, dự án Dầu Giây – Phan Thiết đến nay đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Với tiến độ thi công như hiện nay, công trình sẽ kịp hoàn thành trước ngày 30/4.

Được biết, đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99 km, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, có thể giúp rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi TP Phan Thiết (Bình Thuận) từ 5 – 6 giờ xuống còn 2-3 giờ, tùy vào lưu lượng xe.

Hiện tại, nút giao với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã sắp hoàn thành, chỉ còn chờ thảm nhựa và kẻ vạch sơn đường.

Một đường cao tốc khác là Vĩnh Hảo – Phan Thiết cũng được Bộ GTVT cho biết sẽ đưa vào sử dụng trong dịp 30/4.

Đức Minh