Ủy ban Thương mại của Nghị viện Châu Âu (EP) đã thông qua đề xuất gia hạn miễn thuế đối với nông sản Ukraine vào thị trường EU thêm một năm. Nông dân EU tiếp tục phản đối.

truck
Nông dân Đức dùng máy kéo để chặn lối vào Riebeckplatz vào ngày đầu tiên của tuần biểu tình vào ngày 8/1/2024 tại trung tâm Halle (Saale), Saxony-Anhalt, Đức. (Ảnh: Craig Stennet/Getty Images)

Reuters đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất gia hạn thời gian đình chỉ thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine thêm một năm đến tháng 6/2025. Ngày 7/3, Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu đã thông qua đề xuất với 26 phiếu thuận, 10 phiếu phản đối và 1 phiếu trắng.

Ủy ban Thương mại của EP cũng bỏ phiếu thông qua đề xuất gia hạn miễn thuế tương tự đối với hàng nông sản nhập khẩu của quốc gia Đông Âu Moldova.

Tuy nhiên, trước sự phản đối của nông dân EU chống lại chính sách nhập khẩu nông sản của Ukraine, đề xuất của Ủy ban Châu Âu đã sửa đổi việc miễn thuế đối với gia cầm, trứng, đường và các sản phẩm khác của Ukraine. Nếu lượng nhập khẩu vượt quá mức trung bình trong năm 2022 và 2023, thuế quan sẽ được áp dụng.

Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen, EU đã hủy bỏ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vào năm 2022.

Kết quả là nông dân ở các nước thành viên EU đã bày tỏ tức giận trước sự cạnh tranh không lành mạnh đối với các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine.

Toàn bộ quốc hội EU sẽ phê chuẩn đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vào tuần tới. Trước khi có sự chấp thuận cuối cùng của EU, hầu hết các nước thành viên EU đều bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này.

Reuters đưa tin, năm nay nông dân trên khắp EU đã xuống đường, kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đối với sản xuất nông nghiệp trong Thỏa thuận Xanh, để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và yêu cầu áp dụng lại thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine.

Vào tháng Hai, nông dân EU đã tập trung tại Brussels, thủ đô của Bỉ, để biểu tình và đốt lốp xe trong cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp EU.

Phần lớn người nông dân Ba Lan nói riêng, Đông Âu nói chung đang thể hiện sự phẫn nộ đối với các chính sách về khí hậu của EU, và những ưu tiên nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine. Người nông dân Ba Lan cho rằng các vấn đề này đang đe dọa sinh kế của họ.

Ngày 6/3, hàng ngàn nông dân Ba Lan đã tổ chức biểu tình bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Ba Lan ở thủ đô Warsaw, đốt lốp xe và ném pháo.

Ngày 7/3, nông dân Séc đổ vào thủ đô Praha, đổ phân trước các cơ quan chính phủ Séc, hàng trăm xe đầu kéo xếp dọc đường dẫn vào các cơ quan chính phủ, khiến giao thông công cộng hỗn loạn. Họ tiếp tục yêu cầu nhà nước hỗ trợ nhiều hơn, bớt quan liêu hơn, và chấm dứt việc EU nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ từ các nước như Ukraine.

Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn thứ 3 của nông dân Séc kể từ giữa tháng Hai. Cảnh sát Séc cho biết, họ đã bắt giữ một nông dân vì tội đổ phân.

Bộ trưởng Nông nghiệp Séc Marek Vyborny nhắc lại rằng chính phủ sẽ không cúi đầu trước áp lực. Trên mạng xã hội X, ông Vyborny viết, ông sẵn sàng thảo luận công bằng với nông dân, hy vọng những người biểu tình sẽ có cách tiếp cận trung thực, và hứa sẽ không cản trở giao thông ở Praha. Ông cũng không đồng ý với việc đổ phân trên đường ray xe điện.

Phòng Nông nghiệp Séc kêu gọi chính phủ cung cấp trợ cấp nông nghiệp ở mức năm 2022, hỗ trợ các kế hoạch việc làm trong nông nghiệp, và giảm thuế tài sản đối với đất nông nghiệp trong nước. Họ cũng hy vọng chính phủ có thể giúp giải quyết các vấn đề về sản phẩm nhập khẩu giá rẻ gây mất trật tự trong thị trường nông sản EU.

Các cuộc biểu tình như vậy đã lan rộng ở một số quốc gia thành viên EU, bao gồm Pháp, Bỉ, Đức, Italy, Bồ Đào Nha, Romania và Hà Lan.

Bình Minh (t/h)