Một số siêu thị ở nước Anh đã dừng bán thanh long Việt Nam và chuyển sang bán thanh long Tây Ban Nha hoặc Campuchia, sau khi phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu trên hàng được bán ra thị trường.

phat hien du luong thuoc tru sau sieu thi tai anh dung ban thanh long viet nam
Công nhân đang vận chuyển thanh long tại một xưởng ở Đồng Nai. (Ảnh: B.Nguyên/dongnai.gov.vn)

Truyền thông trong nước ngày 3/9 dẫn tin từ Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết theo thông báo của Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) và Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland (FSS), các cơ quan này đã có bằng chứng thực tế về việc trái thanh long Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu tiềm ẩn rủi ro cao cho sức khỏe người tiêu dùng.

FSA và FSS đang tham vấn công khai trong 6 tuần trước khi báo cáo kèm theo đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi quy định pháp lý liên quan đến việc kiểm định trái thanh long Việt Nam.

Theo đó, đưa trái thanh long Việt Nam từ Phụ lục II (sản phẩm phải được xét nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại Việt Nam trước khi xuất khẩu) sang Phụ lục I (sản phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% tại cảng đến, trước khi được phép lưu thông trên thị trường).

Điều này có nghĩa là điều kiện để trái thanh long Việt Nam được bày bán tại Anh Quốc sẽ càng khó khăn hơn.

Nếu được các bộ trưởng chấp nhận, một quy định pháp lý sửa đổi như vậy sẽ được ban hành và có khả năng thực thi từ đầu năm 2024 tại Anh Quốc, Xứ Wales và Scotland. Riêng vùng Bắc Ailen vẫn sẽ áp dụng quy định nhất quán trước đó của EU.

Việt Nam có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và là nước xuất cảng trái thanh long lớn nhất thế giới. Giá trị xuất cảng thanh long của Việt Nam cũng tăng liên tục, từ hơn 57 triệu USD năm 2010 tăng lên hơn 483 triệu USD năm 2015 và đạt 1 tỷ 340 triệu USD năm 2020, cao hơn cả trà (lá) và hồ tiêu.

Tuy nhiên, tình trạng dư lượng thuốc trừ sâu trong các lô hàng xuất cảng và việc không tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật… đã và đang gây thiệt hại lớn cho nông sản Việt Nam.

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Đạt – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cũng cho biết Cục liên tục nhận được thông báo của nước nhập cảng, liên quan đến việc nhiều loại nông sản Việt Nam khi xuất cảng không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, bao gồm chuối, xoài, sầu riêng, mít, thanh long, nhãn…

Khánh Vy (t/h)