Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm về khoảng 6%/năm từ đầu tháng 10. Trong phiên giao dịch sáng 3/10, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam giảm gần 30 điểm.

lai suat doanh nghiep pha san tien mat cam tien ngan hang 2250159843
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm nhưng thị trường chứng khoán cũng lao dốc sáng 3/10. (Ảnh minh họa: godongphoto/Shutterstock)

Theo một khảo sát, 34 ngân hàng trong nước điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm trong tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, xu hướng này tiếp tục kể từ đầu tháng 10, đơn cử ngân hàng Vietcombank giảm lãi suất còn 5,3%/năm, Vnexpress đưa tin.

Tại 3 ngân hàng quốc doanh còn lại là Agribank, BIDV và VietinBank, sau lần điều chỉnh trong tháng 9, hiện lãi suất cao nhất ở mức 5,5% một năm.

Hiện các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, niêm yết lãi suất từ 6% một năm trở lên chỉ còn hơn 10 ngân hàng như: Oceanbank, BacABank, SCB, VietCapitalBank, LPBank, Sacombank, NCB, CBBank, VietBank, NamABank, HDBank, PVComBank, VietABank, BaoVietBank, DongABank,…

Nhóm niêm yết lãi suất thấp nhất thị trường, không quá 5,5%/năm, bao gồm một số ngân hàng tư nhân như: VPBank, MSB, Techcombank, SeABank, GPBank, ABBank…

Thông thường, dòng tiền sẽ đổ về nơi có lãi suất sinh lời cao hơn, khi ngân hàng giảm huy động bằng cách hạ lãi, thị trường chứng khoán sẽ có cơ hội đón nguồn tiền.

Tuy vậy, sáng 3/10, chỉ số VN-Index lao dốc sau khi thanh khoản tụt giảm phiên liền trước và USD tăng dữ dội.

Trong 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30, chỉ có Ngân hàng SeABank (SSB) trụ ở mức giá tham chiếu, còn lại đều giảm điểm. Trong đó, nhiều mã giảm mạnh như Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), GAS, FPT, BCM…

Trước đó, nhiều nhà đầu tư lo lắng khi thanh khoản trên thị trường trong phiên liền trước (2/10) tụt giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Giá trị khớp lệnh trên Sàn Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, giảm 50% so với bình quân 20 phiên gần nhất.

Thị trường chứng khoán còn chịu áp lực do USD tăng rất mạnh trên thị trường quốc tế. Chỉ số DXY tăng vọt lên mức 107,13% vào đầu giờ sáng 3/10 (giờ Việt Nam).

Đêm qua, chỉ số này đã vọt từ trên 105 lên trên 106 điểm. Đây là một mức giá rất cao nếu so với ngưỡng 100 điểm hồi giữa tháng 7. Chỉ số DXY hiện mức cao nhất trong 6,5 tháng.

Đồng USD tăng mạnh thường khiến dòng vốn bị rút khỏi các thị trường mới nổi, chảy về Mỹ. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu “diều hâu” sẽ tiếp tục tăng lãi suất và giữ trong thời gian dài. Hiện, lãi suất quỹ liên bang ở mức cao nhất 22 năm là 5,25%-5,5%. Fed có thể tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong tháng 11.

Trọng Minh (t/h)