Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón được hơn 1 triệu lượt khách Trung Quốc, tuy vậy con số này chỉ bằng 28% so với trước dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán). Lượng khách lớn nhất cho tới nay được ghi nhận đến từ Hàn Quốc.

r khach trung quoc den viet nam du lich viet nam don khach trung
Lượng khách Trung Quốc ưu tiên chọn các nước như Thái Lan, Hàn, Nhật, Malaysia, Singapore thay vì Việt Nam. (Ảnh minh họa: baothuathienhue.vn)

Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là dòng khách lớn nhất tới Việt Nam với gần 2,6 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách). Xếp thứ hai là thị trường khách Trung Quốc với hơn 1 triệu lượt.

Dù đạt vị trí thứ hai về số lượng khách đến Việt Nam, nhưng thị trường khách Trung mới phục hồi 28% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Giai đoạn 2015-2019, khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt.

Ông Đoàn Ngọc Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế MTV Việt Nam cho biết: “Năm nay, lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam chưa có gì khởi sắc, gần như không đạt chỉ tiêu đề ra”, báo Tiền Phong đưa tin.

Ông Nguyễn Hà Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và dịch vụ Hòn Gai chi nhánh Quảng Ninh – đơn vị chuyên đón khách Trung Quốc cho biết lượng khách ghi nhận thực tế không cao. Có 2 dòng khách hiện nay gồm vừa du lịch vừa kết hợp tìm đối tác đầu tư và số còn lại là du khách thông thường. Cả hai loại khách đều không nhiều.

Nghiên cứu được đưa ra hôm 18/9 của Viện Nghiên cứu dữ liệu Big Data, Công ty du lịch trực tuyến Qunar có trụ sở tại Bắc Kinh, cho thấy các điểm đến châu Âu được khách Trung Quốc quan tâm nhiều hơn trước. Tại châu Á, Bangkok, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Singapore là 5 điểm đến hàng đầu của họ và không có điểm đến nào ở Việt Nam, báo Quảng Ninh đưa tin.

Với đại bộ phận khách Trung Quốc, ngoài những nhu cầu cơ bản của du lịch, họ quan tâm sự đến sự độc đáo, mới lạ, tính tiện nghi của điểm đến, hoạt động vui chơi giải trí. Họ có nhu cầu mua sắm cao, thích sự náo nhiệt.

“Chúng ta cần làm lại thị trường, tăng đường bay thẳng và nên miễn visa tạm thời như Thái Lan”, ông Hà nói.

Trước đó, Hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) gửi thông báo đến các đại lý, công ty du lịch và khách hàng về việc tăng tần suất chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến sân bay Cam Ranh (Việt Nam) để đáp ứng nhu cầu nghỉ đông của du khách.

Theo đó, từ ngày 29/10, China Southern Airlines sẽ tăng tần các chuyến bay từ Quảng Châu đến sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) từ 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần lên thành chuyến bay khứ hồi hằng ngày (1 chuyến khứ hồi/ngày).

Cụ thể, chuyến bay từ Quảng Châu đến Khánh Hòa có số hiệu CZ6049 xuất phát tại Sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu) lúc 14h20 (giờ địa phương) đến Sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 15h50.

Còn chuyến bay Khánh Hòa – Quảng Châu có số hiệu CZ6050 được khởi hành từ Sân bay Cam Ranh lúc 16h40 đến Sân bay quốc tế Bạch Vân lúc 20h10 (giờ địa phương).

Tuấn Minh