Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng thể hiện vai trò cứng rắn trong việc ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gian lận thương mại và đánh cắp công nghệ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, chính sách Thuế quan áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã mang về 150 tỷ USD trong 50 tháng qua, theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ.

shutterstock 628599701
Cựu Tổng thống Donald Trump từng khiến Trung Quốc phải chịu nhiều tổn thất do gian lận thương mại và đánh cắp công nghệ Mỹ. (Ảnh: Nicole Glass/Shutterstock)

Theo đó, ông Trump đã áp thuế vào năm 2018 – 2019 đối với hàng nhập khẩu có trị giá 350 tỷ USD của Trung Quốc. Việc này nhằm để trừng phạt các hành vi gian lận thương mại của Trung Quốc, bao gồm điều tiết việc các công ty Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc, buộc chuyển giao công nghệ, đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và thao túng tiền tệ.

Thuế quan nhập khẩu phần nào làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Trung Quốc bằng cách làm cho chúng đắt hơn. Một số gánh nặng cũng do người bán chịu, những người buộc phải giảm giá.

Trung Quốc đã đáp trả bằng cách áp thuế đối với hàng hóa Mỹ, điều này dường như chỉ làm giảm xuất khẩu của Mỹ-Trung trong năm 2019. Xuất khẩu của Mỹ vào Trung Quốc đã phục hồi trở lại vào năm 2020 và tăng thêm 20% vào năm 2021.

Ngoài những mục tiêu cụ thể nhắm vào Trung Quốc, cựu Tổng thống Trump cũng áp thuế đối với nhập khẩu các tấm pin mặt trời, máy giặt, thép và nhôm. Những thứ đó đã mang lại hơn 17 tỷ USD cho đến nay.

Chính quyền Biden đã tiếp tục thuế quan, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đề xuất dỡ bỏ chúng để giảm lạm phát giá cả. Lạm phát đã ở mức cao nhất trong gần 4 thập kỷ sau khi chi tiêu chưa từng có của chính phủ trong đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

Việc tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi năng lượng và thực phẩm — hàng hóa không bị ảnh hưởng đặc biệt bởi thuế quan.

Kế hoạch dỡ bỏ thuế quan đã bị chính quyền đẩy sang một bên sau khi ĐCSTQ leo thang lập trường hung hăng đối với Đài Loan khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm quốc đảo này vào đầu tháng 8, các nguồn tin riêng nói với Reuters.

Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Saloni Sharma nói rằng “không có gì bị gác lại hoặc tạm dừng”.

“Tổng thống đã không đưa ra quyết định trước các sự kiện ở eo biển Đài Loan và vẫn chưa đưa ra quyết định”, bà Saloni nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói với Bloomberg TV: “Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới Đài Loan, việc đưa ra quyết định đặc biệt phức tạp”.

“Tổng thống đang cân nhắc các lựa chọn của mình”, Bộ trưởng nói.

Ông Trump đã sử dụng thuế quan làm đòn bẩy để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và tiến xa hơn đến việc ký kết giai đoạn 1 của thỏa thuận vào tháng 1/2020.

Tuy nhiên, cuối năm đó, ông Trump đã phải gác lại các cuộc đàm phán sau khi ĐCSTQ cố ý che đậy đợt bùng phát COVID-19 ban đầu ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc đã khiến dịch bệnh nhanh chóng lây lan trên khắp thế giới.

Trung Quốc đã không giữ được thỏa thuận giai đoạn 1 đến khi nó kết thúc, ĐCSTQ đã đổ lỗi cho đại dịch, theo một bài báo vào tháng 7 của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.