Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết chưa chấp nhận thỏa thuận đấu nối các hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự dùng, không phát lên lưới điện quốc gia. Nguyên nhân là do còn đợi Chính phủ ban hành cơ chế và Bộ Công thương đưa ra hướng dẫn cụ thể.

Diện mặt trời mái nhà EVN diện mặt trời năng lượng mặt trời cmsc.gov .vn
Đến cuối năm 2021, tổng nguồn điện năng lượng tái tạo ở Việt Nam (gió, mặt trời) chiếm tỷ lệ 27% trong cơ cấu điện, tương đương 20.670 MW (Ảnh: cmsc.gov.vn)

Mới đây, Tập đoàn EVN đã có tờ trình số 3158 đề xuất giải quyết khó khăn liên quan đến hệ thống điện mặt trời mái nhà tiêu dùng tại chỗ, không phát lên lưới điện quốc gia.

EVN cho hay thời gian qua nhận được nhiều kiến nghị của một số chủ đầu tư và địa phương, trong đó có một số nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức trong nước được bảo lãnh bởi các nhà đầu tư, quỹ phát triển của chính phủ các nước đề nghị được đấu nối hệ thống điện như trên.

Ví dụ như Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Norsk Solar Việt Nam gửi kiến nghị đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các khu công nghiệp, nhà máy, trung tâm thương mại. Công ty TNHH Maruha Chemical Việt Nam thuộc Tập đoàn TORAY (Nhật Bản) đầu tư điện mặt trời mái nhà tại hệ thống nhà máy của công ty để tự dùng nội bộ, hay Sở Công thương tỉnh Tiền Giang lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở làm việc của 8 sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh Tiền Giang… báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo EVN, các hệ thống được đề xuất như trên sẽ lắp đặt trong phạm vi quản lý của chủ đầu tư, không thuộc quyền quản lý của các công ty điện lực. Do vậy, nếu không chấp thuận có thể khiến xảy ra phản ứng tiêu cực vì năng lượng tái tạo ở Việt Nam đang được Chính phủ khuyến khích sử dụng.

Tuy vậy, nếu EVN chấp thuận để các chủ đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà để tự dùng thì có rủi ro do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng quy định về điều kiện, trình tự thủ tục đấu nối, tiêu chuẩn lắp đặt, yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự dùng.

Liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh với các nhà đầu tư, các gia đình có điện mặt trời mái nhà phát lên lưới, EVN cũng có những kiến nghị gỡ vướng do hiện mỗi tỉnh yêu cầu thủ tục khác nhau.

Như tỉnh Long An yêu cầu tất cả chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà phải đăng ký kinh doanh, trong đó Phú Yên, TP HCM, Đà Nẵng… lại không yêu cầu thủ tục này với hệ thống điện mặt trời mái nhà có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm.

Đến nay đã có 104.294 dự án điện mặt trời mái nhà được lắp đặt, với tổng công suất đặt 9.581 MW.

Trước đó, Tập đoàn EVN đưa ra cảnh báo về việc xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình có thể khiến miền Bắc bị thiếu hụt từ 1.500-2.400 MW điện, do vậy có thể mất điện vào những khung giờ cao điểm nếu lượng mưa không đủ như dự báo. Hiện thủy điện cung ứng tỷ lệ hơn 45% điện cho khu vực miền Bắc.

Thanh Minh