Trước nỗi lo liệu có bị cách ly do chính sách phòng dịch khác nhau tại mỗi địa phương, đồng thời lo ngại dịch COVID-19 có thể tái bùng phát nên nhiều người vẫn đang cân nhắc việc có mua vé tàu về quê đón Tết.

shutterstock 342160544 1
(Ảnh: Nhà ga Hà Nội – Asia Images / Shutterstock)

Từ ngày 15/11, ngành đường sắt đã mở vé bán Tết nhưng đến nay số vé bán ra khá ảm đạm. Thông tin từ Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam (VNR) cho biết, mới bán được khoảng 6.900 vé với doanh số hơn 8,1 tỷ đồng (giai đoạn từ 20/1 – 13/2/2022 – cao điểm của dịp Tết). Cụ thể, 4 đôi tàu Thống nhất được hơn 5.780 vé, đôi tàu khu đoạn Sài Gòn – Đà Nẵng được hơn 1.100 vé.

Chia sẻ trên báo Giao thông, bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Hà Nội (Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, năm nay khách vắng như vậy là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người dân ngại mua vé sớm vì chưa biết tình hình diễn biến của dịch thế nào, liệu có về quê được không, về được thì liệu có phải cách ly không…

Về giá vé, ngành đường sắt vẫn giữ giá vé như Tết 2021, ngoài ra còn ra nhiều chính sách giảm giá để thu hút khách như: giảm đến 40% giá vé cho cá nhân mua vé từ sớm, giảm giá vé tàu tập thể từ 2 – 13%, giảm giá vé tàu khứ hồi.

Từ ngày 15/11, ngành đường sắt cũng cho mở bán hình thức nguyên khoang, nguyên toa cho hành khách đi cùng gia đình để phần nào yên tâm hơn trong tình hình dịch bệnh. Hành khách mua vé không cần giới hạn cự ly từ 300 km trở lên vẫn được giảm giá từ 10 – 15%, được phục vụ suất ăn miễn phí. Việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa sẽ thực hiện đến hết ngày 28/2/2022.

Tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội mới bán được khoảng 920 vé nguyên khoang, nguyên toa cho khách đi tàu. Trong đó, tàu SE5 bán được 396 vé, tàu SE6 bán được 524 vé.

Tình hình của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng không khá hơn, tính đến thời điểm này, lượng vé bán ra chỉ đạt 3% so với năm 2021.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: