Trong tháng 11, Việt Nam nhập khẩu tới hơn 22.730 ô tô, với tổng trị giá 468 triệu USD. Trong đó, Indonesia và Thái Lan là hai quốc gia hàng đầu xuất khẩu xe vào thị trường Việt Nam.

luong xe oto nhap khau 9 thang dau nam 2022 viet nam nhap khau o to cang hai phong
Lượng ô tô nhập khẩu của Việt Nam hiện chủ yếu đến từ Indonesia và Thái Lan. (Ảnh: tapchicongthuong.vn)

Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố trong tháng 11/2022, Việt Nam nhập khẩu tới 22.736 ôtô nguyên chiếc, tổng trị giá 468 triệu USD, tăng 58,8% về lượng và tăng 46,7% về giá trị so với tháng 10.

Cộng dồn 11 tháng, quốc gia này nhập khẩu 151.590 ô tô nguyên chiếc, tổng trị giá đạt 3,4 tỷ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, kết quả nhập khẩu mặt hàng này trong 11 tháng qua gần bằng con số của cả năm ngoái (năm 2021 nhập khẩu gần 160.000 xe, tổng trị giá 3,65 tỷ USD).

Về thị trường nhập khẩu ô tô, Indonesia vượt Thái Lan trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam với hơn 63.980 xe, trị giá đạt 934,4 triệu USD. Tuy vậy, Thái Lan vẫn dẫn đầu về giá trị với khoảng 61.100 xe, trị giá đạt 1,2 tỷ USD.

Trung Quốc xuất sang Việt Nam đạt 16.240 xe, trị giá 670 triệu USD. Tuy nhiên, dòng xe chủ yếu từ thị trường này là ô tô tải, ô tô chuyên dụng. Với tổng cộng gần 141.330 xe, riêng 3 thị trường trên chiếm tới 93,23% lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.

Đáng chú ý, chỉ tính 15 ngày đầu tháng 11 nhưng tổng lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu nhiều hơn số lượng của cả tháng 10 trước đó (hơn 14.300 xe). Nhìn chung, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn chiếm tỷ trọng cao cả về số lượng lẫn giá trị, đạt khoảng 119.600 xe và gần 2,3 tỷ USD tính từ đầu năm.

Bên cạnh đó, nửa đầu tháng 11, Việt Nam đã chi 258 triệu USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tính chung từ đầu năm đến 15/11 đạt gần 5,1 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giá trị tăng thêm là 820 triệu USD.

Trọng Minh