Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA), ước tính số lượng gia cầm nhập tiểu ngạch qua đường biên giới, nhập lậu thông qua các cửa khẩu lên tới 200.000-250.000 tấn một năm. Điều này dẫn đến người nông dân chăn nuôi tại Việt Nam và doanh nghiệp đều đối mặt nguy cơ thua lỗ.

gia cam nhap lau Lang Son viet nam nhap lau gia cam trung quoc
Gần 5.000 con gà giống nhập lậu được phát hiện tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn hôm 3/10/2023. (Ảnh: congan.langson.gov.vn)

Hiệp hội VIPA cho biết mỗi tháng có tới hàng chục nghìn tấn gà thải loại được nhập lậu qua biên giới vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch VIPA Nam lo ngại tình trạng buôn lậu gia súc, gia cầm đang gây hậu quả nặng nề với ngành chăn nuôi trong nước, không chỉ phá vỡ thị trường mà còn gây ra các nguy cơ về an toàn dịch bệnh.

Theo ông Sơn, 2 năm qua ngành chăn nuôi phải “gồng mình” vượt qua khó khăn do khủng hoảng thị trường, hậu COVID-19…

Trong bối cảnh đó, tình trạng nhập lậu khiến cho thị trường trong nước lại thêm khó khăn hơn, chưa bao giờ ngành chăn nuôi bi quan, lao đao, doanh nghiệp hàng đầu cũng bị thua lỗ nặng nề như hiện tại.

Gần đây, tại tỉnh Quảng Ninh, hôm 1/10, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện một người Trung Quốc chở gần 18.000 con gà giống sang vùng biển phường Trà Cổ, TP Móng Cái để luồng sâu vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Từ tháng 7/2023 cho đến nay, công an Lạng Sơn đã bắt được 31 vụ nhập lậu và vận chuyển gia cầm lậu, thu giữ hơn 100.000 con gà, vịt giống…

Trong 3 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được 6 vụ với số tiền 208 triệu đồng, hơn 40.000 con vịt giống và hơn 4 tấn vịt nguyên con đã mổ và 2,5 tấn chân gà.

Ngày 17/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết số vụ nhập lậu gia tăng nhanh, trong 9 tháng đầu năm, nhà chức trách đã thu giữ gần 160.000 động vật, gần 44.000 quả trứng gia cầm, hơn 116.000 kg sản phẩm động vật.

Đức Minh