Chỉ trong vòng 3 năm, trong khi các nước phát triển khác còn đang vật lộn để sinh tồn, thì GDP bình quân đầu người của Singapore tăng chóng mặt. Không một quốc gia nào có thể đạt được mức tăng trưởng như vậy trong dịp đầu năm mới và giữ vững ở mức cao.

Screenshot 2024 03 27 at 6.22.06 AM
Tổng quan về sự thay đổi GDP bình quân đầu người của Singapore từ năm 2012-2023 (Ảnh: Ngân hàng Thế giới)

Gần đây, thị trường chứng khoán Nhật Bản vượt 40.000 điểm, đạt mức cao kỷ lục, nhưng vẫn chưa theo kịp Singapore.

Mới tháng trước, truyền thông Nhật Bản đưa tin, theo thống kê sơ bộ, GDP danh nghĩa của Nhật Bản năm 2023 ước tính đạt 4.200 tỷ USD. Nước này có thể bị Đức vượt mặt và tụt xuống vị trí nền kinh tế thứ 4 thế giới.

Trong danh sách 100 quốc gia/khu vực giàu nhất thế giới do Global Finance(Tạp chí Tài chính Toàn cầu) của Mỹ mới công bố, Singapore đứng thứ 3 sau Luxembourg và Ireland, với GDP bình quân đầu người hơn 130.000 USD. Nhật Bản cũng có tên trong danh sách, đứng thứ 36, với GDP bình quân đầu người là 52.000 USD.

Danh sách này dựa trên GDP bình quân đầu người của mỗi quốc gia vào năm 2023, được tính toán bằng cách sử dụng sức mua tương đương, có thể loại bỏ sự chênh lệch giá giữa các nền kinh tế khác nhau.

Sự giàu có bất ngờ của Singapore có liên quan trực tiếp đến dòng chảy điên cuồng của một lượng lớn người giàu trong 2 năm qua.

Gần đây, tổ chức đầu tư hàng đầu Hillhouse Capital đã chuyển trụ sở chính đến Singapore, nhà sáng lập Trương Lỗi cũng đã chọn trở thành công dân Singapore.

Ngoài ra, theo Financial Times, khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng, ông Thẩm Nam Bằng (Neil Shen), tỷ phú kiêm nhà sáng lập Quỹ Sequoia Capital China, đã nộp đơn đăng ký và có được quyền thường trú tại Singapore cách đây vài năm. Ông nổi tiếng với các khoản đầu tư thời đầu vào Alibaba, ByteDance và Shein.

Tháng Hai năm nay, theo tờ Business Times của truyền thông Singapore, bà Trương Anh (Zhang Ying), vợ của ông Jack Ma, đã mua 3 căn nhà phố liền kề tại số 70, 71 và 72 đường Duxton ở Singapore, với giá khoảng 45 triệu đến 50 triệu đô la Singapore (~ 34 triệu – 37 triệu USD).

Được biết, ngôi nhà lịch sử trên phố được bà Trương Anh mua ở Singapore là bất động sản đắt nhất tại nước này. Bà Trương Anh hiện đã có quốc tịch Singapore.

1 1708515637434
Vợ người Singapore của Jack Ma đã mua 3 căn nhà phố thương mại liền kề trên đường Duxton, Singapore, trị giá 45 triệu – 50 triệu đô la Singapore. (Ảnh MXH)

Sau khi ông Lý Gia Thành (Li Ka-shing) biến Singapore thành căn cứ địa cho đế chế kinh doanh và nơi nghỉ hưu của mình, nhiều nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng hơn đã tới định cư tại Singapore trong những năm qua.

Theo dữ liệu do Henley & Partners, công ty tư vấn đầu tư có trụ sở tại London, công bố số lượng triệu phú ở Singapore đã lên tới 249.800 người, đứng thứ 5 trên thế giới. Trong số 50 người giàu nhất Singapore do tạp chí Forbes Asia công bố năm 2023, 8 trong số 10 người giàu nhất là người Trung Quốc.

Đâu là lý do khiến giới nhà giàu Trung Quốc chọn Singapore, một đất nước nhỏ bé thay vì đi thẳng tới Hoa Kỳ? Quốc gia nhỏ bé này dám miễn thị thực cho Trung Quốc, một việc cực kỳ hiếm.

Ngày 25/1, Trung Quốc và Singapore đã ký thỏa thuận miễn thị thực lẫn nhau cho người mang hộ chiếu phổ thông và có hiệu lực từ ngày 9/2. Công dân của Trung Quốc và Singapore có thể nhập cảnh vào nước đối tác mà không cần thị thực, và được ở lại không quá 30 ngày với hộ chiếu phổ thông.

Ngày 9/2 cũng là đêm Giao thừa. Tại thời điểm này, Singapore đã ký thỏa thuận miễn thị thực với Trung Quốc. Một ngày trước Tuần lễ vàng du lịch Tết Nguyên đán, làn sóng tiêu dùng du lịch này gần như đã đến trước cửa của Singapore.

Đối với một trung tâm tài chính quốc tế, sự độc lập về tư pháp, không kiểm soát ngoại hối và tự do lưu chuyển thông tin là 3 yếu tố then chốt không thể thiếu. Nếu các nhà đầu tư nước ngoài muốn làm ăn với Trung Quốc, họ đặc biệt cần một cầu nối như vậy.

Singapore không kiểm soát ngoại hối, nhận và thanh toán ngoại hối miễn phí, thanh toán thương mại quốc tế cũng rất thuận tiện. Công ty mẹ có thể đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở nhiều nước. Nếu thu nhập hàng năm của một công ty TNHH tư nhân được miễn trừ không vượt quá 5 triệu đô la Singapore (khoảng 3,7 triệu USD), thì không cần phải kiểm toán tài khoản hàng năm.

Theo báo cáo Chỉ số Kết nối Toàn cầu do DHL và Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York công bố gần đây, trong số 181 nền kinh tế được đánh giá, Singapore đứng đầu về thương mại, vốn, thông tin và di chuyển dân số toàn cầu, đứng đầu về Chỉ số Kết nối Toàn cầu.

Ngoài việc đứng đầu về kết nối tổng thể, Singapore còn là nền kinh tế được kết nối nhiều nhất trên thế giới. Chưa kể, môi trường pháp lý của Singapore cũng nổi tiếng khắp toàn cầu. Trong “Chỉ số pháp quyền năm 2023” do Dự án Tư pháp Thế giới công bố, Singapore xếp thứ 17 thế giới và đứng thứ 2 ở châu Á.

Với sự can thiệp của các chính sách và yếu tố quốc tế, môi trường xã hội và lập trường quốc tế ổn định hơn của Singapore, ở một mức độ nhất định, có thể tránh được các rào cản thương mại do quan hệ quốc tế căng thẳng gây ra.

Đông đảo công ty lựa chọn “tái sinh” tại Singapore, đây cũng là con đường thuận lợi để mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Theo thống kê, có hơn 7.000 công ty đa quốc gia có trụ sở tại Singapore, bao gồm một số công ty nổi tiếng thế giới.

Theo thống kê trước đây của Công ty tư vấn định cư đầu tư Vương quốc Anh Henley & Partner, năm 2022 đã có hơn 10.800 triệu phú giàu có lựa chọn rời khỏi Trung Quốc, bình quân mỗi người giàu di cư ra hải ngoại đều đồng thời mang theo khối tài sản khoảng 6,6 triệu USD.

Cũng có nghĩa là, năm 2022, giới nhà giàu Trung Quốc đã chuyển ra khỏi Trung Quốc khối tài sản trị giá 71,2 tỷ USD. Năm 2023, theo ước tính số lượng di dân là triệu phú đô la người Trung quốc đạt tới 13.500 người, tăng 25% so với năm 2022.

Dự kiến đến năm 2025, số lượng di dân nhà giàu Trung quốc vượt qua 700.000 người. Quốc gia được lựa chọn hàng đầu của những người nhập cư giàu có là Úc, tiếp theo là Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và đứng thứ 3 là Singapore.

Theo “Báo cáo tài sản toàn cầu năm 2023”, số lượng cá nhân có tài sản ròng cực cao trên 100 triệu USD của Trung Quốc là khoảng hơn 32.900 người, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của CNBC Hoa Kỳ đầu năm 2023, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất “Sự thịnh vượng chung”, những người giàu Trung Quốc đã đẩy nhanh nhịp độ chuyển tiền của họ đến những địa điểm lưu trữ an toàn hơn.

Một trong những phương pháp đó là thành lập “Văn phòng gia đình” để chuyển dịch tài sản, không ít người trong số này đã chọn Singapore.

Bình Minh (t/h)