Nhiều người cho rằng ung thư là bệnh của người lớn tuổi, nhưng trên thực tế, tỷ lệ mắc bệnh này ở người trẻ tuổi đang gia tăng. Bạn có thể giảm bớt nguy cơ bằng cách thực hiện 3 bước đơn giản.

ung thu 1 1
Các trường hợp ung thư đại trực tràng, vú và cổ tử cung đang gia tăng ở nhóm người trẻ. (Ảnh: Frame Stock Footage/ Shutterstock)

Christina Annunziata, phó chủ tịch cấp cao về khoa học khám phá bên ngoài tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng, cổ tử cung và vú ở những người dưới 50 tuổi đang có xu hướng gia tăng.

Theo thống kê về ung thư năm 2024 của ACS (American Cancer Society), ung thư đại trực tràng (ung thư ruột kết hoặc trực tràng) hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nam giới dưới 50 tuổi và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai đối với phụ nữ trong cùng nhóm tuổi. ACS cho biết tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng ở những người dưới 55 tuổi đã tăng khoảng 1% mỗi năm kể từ giữa những năm 2000.

Các trường hợp mắc ung thư vú ở phụ nữ tăng khoảng 0,6% mỗi năm kể từ giữa những năm 2000, nhưng so với những người từ 50 tuổi trở lên thì mức tăng này cao hơn một chút ở những phụ nữ dưới 50 tuổi.

Trong khi đó, số ca mắc ung thư cổ tử cung đang ngày càng gia tăng ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 44. Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ trong độ tuổi này tăng 1,7% một năm từ năm 2012 đến năm 2019. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian đó, số ca mắc bệnh ở phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 24 đã giảm 11% mỗi năm, nguyên nhân có thể là do họ đã tiêm HPV.

“Những người trẻ ở độ tuổi 20 ít bị bệnh hơn vì họ đã tiêm vắc xin. Trong khi đó, nhiều người ở độ tuổi 30 lại mắc ung thư cổ tử cung vì trước đó chưa tiêm”, Annunziata cho biết.

Thật may mắn, y học hiện nay đã có sẵn các xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm các loại ung thư này.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội đảo ngược xu hướng trên nếu mọi người chăm chỉ theo dõi quá trình sàng lọc của mình. Thật đáng lo ngại nếu không có hành động nào được thực hiện”, Annunziata nhận xét.

Theo Annunziata, những người trẻ tuổi có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư hoặc tăng cơ hội phát hiện sớm nếu theo dõi 3 điều dưới đây.

1. Tìm hiểu lịch sử gia đình 

Ung thư di truyền có xu hướng phát sinh sớm hơn ung thư không di truyền. Annunziata cho biết nếu có một gen, một đột biến được di truyền trong gia đình bạn thì bệnh ung thư đó sẽ xuất hiện ở độ tuổi sớm hơn.

ACS cho biết gần 1/3 số người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng trước tuổi 50 có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc có khuynh hướng di truyền. Ví dụ, nếu bạn mắc hội chứng Lynch (một tình trạng di truyền) thì nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng của bạn sẽ tăng từ 20 đến 80%.

Theo Johns Hopkins Medicine, đột biến gen BRAC1 hoặc BRAC2 di truyền trong các gia đình sẽ làm tăng khả năng phát triển ung thư vú từ 45% đến 85%.

“Biết tiền sử gia đình là một bước rất quan trọng trong việc đánh giá rủi ro cho chính bạn. Bạn cũng nên nói với bác sĩ để họ lưu ý đây là điều cần được quan tâm”, Annunziata nói.

ung thu 2
(Ảnh: Frame Stock Footage/ Shutterstock)

2. Bảo vệ quan điểm của mình

Annunziata cho biết các dấu hiệu chung của bệnh ung thư, chẳng hạn như sụt cân, mệt mỏi, buồn nôn, có thể xảy ra rất mơ hồ. Vì vậy, bạn nên bảo vệ quan điểm của mình nếu thấy trong người không ổn. Đặc biệt, các bác sĩ có thể sẽ quy các triệu chứng sang một căn bệnh khác nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh

“Khi những người trẻ tuổi xuất hiện các triệu chứng đáng lo ngại, các bác sĩ có thể sẽ không nghĩ đến ung thư mà hướng đến các căn bệnh phổ biến hơn ở độ tuổi đó”, Annunziata cho biết.

Annunziata cho biết các dấu hiệu của bệnh ung thư có thể hơi giống với một số bệnh lý ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu tình trạng của bạn mãi không thuyên giảm thì tốt nhất là nên đi khám.

3. Thực hiện sàng lọc ung thư

Ung thư đại trực tràng, cổ tử cung và vú đều có thể sàng lọc được. Bạn phát hiện ung thư càng sớm thì càng dễ điều trị.

Theo Annunziata, việc sàng lọc ung thư vú nên bắt đầu ở độ tuổi 40 nếu không có tiền sử gia đình (nên thực hiện sớm hơn nếu có tiền sử gia đình). Việc sàng lọc ung thư cổ tử cung nên bắt đầu ở độ tuổi thiếu niên hoặc 20.

“Xét nghiệm đó khá đơn giản, có thể thực hiện tại phòng khám của bác sĩ. Nó có thể giúp phát hiện ung thư cổ tử cung sớm, giúp loại bỏ các tổn thương tiền ung thư và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư”, Annunziata cho biết.

ACS cho biết bạn nên bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng ở tuổi 45. Trên thị trường có khá nhiều công cụ sàng lọc có sẵn.