Sau khi ăn cơm gà ở tại một quán ở đường Bà Triệu (TP. Nha Trang), hàng chục người đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, sốt, mệt lả…

nha trang 60 nguoi bi ngo doc sau khi an com ga
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nha Trang tiếp nhận một số bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Tối 13/3, nói với báo Khánh Hòa, bác sĩ Lê Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đến nay tổng số ca nghi bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại các bệnh viện sau khi ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh (địa chỉ: số 10 Bà Triệu, TP. Nha Trang) là 60 người.

Trong đó, 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày, còn 40 người vẫn đang nằm theo dõi, hiện tại sức khỏe dần ổn định.

Theo đó, vào lúc 20h30 ngày 12/3, Trung tâm Y tế TP. Nha Trang có nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cơm gà. Ngay khi nhận được tin, Đội điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố đã đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện.

Bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng, sốt, mệt lả. Nguyên nhân gây ngộ độc hiện vẫn chưa xác định.

Nói với báo Tuổi trẻ ngày 13/3, chị Lê Thị Ly Na (du khách từ Đà Lạt) cho hay cả gia đình chị có 11 người lớn và 3 trẻ em xuống TP. Nha Trang du lịch, ghé vào quán cơm gà Trâm Anh để ăn trưa. Sau đó vài tiếng, gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói, nhức đầu.

“Chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối hôm qua (12/3) thì liên tục sốt cao gần 40 độ, mê man.

Phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình nhà tôi để xin giải quyết. Nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng, hướng điều trị phù hợp. Vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong chúng tôi sẽ quay về Đà Lạt nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị”, chị Na nói.

Ngày 13/3, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh ưu tiên chuyển lên tuyến trên đối với trẻ em và người già cũng như người bị ngộ độc có triệu chứng nặng.

Các cơ sở y tế nhanh chóng hội chẩn với bệnh viện tỉnh khi có ca bệnh diễn biến bất thường, phức tạp. Khi tiếp nhận bệnh nhân, phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, lưu mẫu bệnh phẩm…

Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hỗ trợ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm TP. Nha Trang trong suốt quá trình điều tra; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để Sở Y tế triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời…

Bác sĩ Khoa cho biết: “Sở Y tế sẽ công bố nguyên nhân gây ngộ thực phẩm sớm nhất khi có kết quả điều tra và các mẫu xét nghiệm.”

Được biết, sáng ngày 13/3, quán Cơm gà Trâm Anh đã bị tạm đình chỉ kinh doanh để điều tra.

Trước đó, năm 2022, Khánh Hòa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường, khi 648 học sinh trường Ischool nhập viện sau bữa ăn trưa, trong đó một ca tử vong. Nguyên nhân vụ ngộ độc được xác nhận là do vi khuẩn Salmonella, xuất phát từ cánh gà chưa nấu chín.

Khánh Vy (t/h)