Theo số liệu của chính phủ Singapore, phần lớn các ca nhiễm mới virus corona ở nước này là những người đã được tiêm chủng.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, những người đã được tiêm chủng chiếm 3/4 số ca nhiễm virus corona của Singapore trong tháng qua, mặc dù số trường hợp bệnh nặng trong số những người được tiêm chủng đã được hạn chế.

Nhiều dữ liệu chỉ ra vắc-xin có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các trường hợp bệnh nặng, nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Do đó bản thân việc tiêm chủng có thể vẫn không đủ để ngăn chặn nhiễm bệnh.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ Năm (22/7), trong tổng số ca nhiễm địa phương ở Singapore 28 ngày qua, khoảng 44% (tương đương 484 ca) là những người đã được tiêm chủng đầy đủ, 30% là những người đã được tiêm 1 liều, và chỉ hơn 25% là những người chưa tiêm chủng.

Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh trong một thông báo: “Tiếp tục có bằng chứng cho thấy vắc-xin giúp ngăn chặn các trường hợp bệnh nặng khi người [đã được tiêm chủng] nhiễm bệnh.” Bộ này cũng lưu ý rằng những người được tiêm chủng đầy đủ thường có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Singapore tự hào có tỷ lệ tiêm chủng cao vì 75% trong số 5,7 triệu dân của nước này đã được tiêm vắc-xin.

Hồi đầu tháng 7, Bộ Y tế Singapore thông báo, nước này sẽ chỉ tính những người được tiêm vắc-xin mRNA của Pfizer hoặc Moderna là những người đã được tiêm chủng cho mục đích thống kê của quốc gia. Vì vậy, những người đã được tiêm chủng bị nhiễm virus corona có lẽ là những người đã tiêm một trong hai loại vắc-xin của Mỹ. Những người tiêm các loại vắc-xin khác như vắc-xin Sputnik V của Nga hoặc một trong số các vắc-xin của Trung Quốc chính thức tính là chưa tiêm chủng.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc giục người Mỹ tiêm chủng bởi vì biến chủng đang lây lan khắp Hoa Kỳ. Đáng chú ý, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trích dẫn kết quả của một cuộc thăm dò rằng, những người được tiêm chủng lo ngại về sự lây lan của biến chủng Delta hơn những người chưa tiêm chủng.

Bà nói: “Tôi nghĩ cuộc thăm dò của CBS cho thấy những người được tiêm chủng trong nước [Hoa Kỳ] sợ hãi đối với biến chủng Delta hơn những người chưa được tiêm chủng.”

Ba nhấn mạnh: “Điều đó rõ ràng liên quan đến chúng tôi, bởi vì [đáng lẽ] những người chưa được tiêm chủng sẽ phải thấy sợ hãi hơn. Và điều mà Tổng thống muốn truyền tải đến người dân trong nước chính là tác động và hiệu quả của việc tiêm chủng.”

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: