Hôm thứ Ba (5/4), Ấn Độ đã lên án vụ sát hại dân thường ở thị trấn Bucha của Ukraine và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này. Trước đó, Ấn Độ đã liên tục từ chối chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Nga – một đối tác lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của nước này.

Embed from Getty Images

Ông T.S Tirumurti, đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, đã phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 5/4: “Các báo cáo gần đây về các vụ giết hại dân thường ở Bucha là vô cùng đáng lo ngại”.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ những vụ giết người này và ủng hộ lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập.”

Một nữ thanh tra nhân quyền Ukraine hôm thứ Ba cho biết khoảng 150 đến 300 thi thể được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể của một nhà thờ ở thị trấn Bucha.

Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine, gọi những hình ảnh về những người chết ở Bucha là “giả mạo” do phương Tây dàn dựng để làm mất uy tín Nga.

Phát biểu của ông Tirumurti được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar. Hoa Kỳ đã nhiều lần thúc giục Ấn Độ lên án hành động xâm lược của Nga kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2.

Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào Nga về khí tài quân sự. New Delhi đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine, nhưng đã từ chối lên án Nga trong các nghị quyết khác nhau của Liên Hợp Quốc.

Trước đó, hôm 14, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thăm Ấn Độ để tìm kiếm hỗ trợ từ quốc gia mà Nga từ lâu coi là đồng minh.

“Chúng tôi là bạn”, ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar, đồng thời cho biết thêm Ấn Độ nhìn nhận cuộc khủng hoảng Ukraine trên “toàn bộ sự thật chứ không chỉ một chiều”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai nước sẽ sử dụng cơ chế đồng rupee – rúp để trao đổi mua bán dầu mỏ, khí tài quân sự và các hàng hóa khác.

Ấn Độ đã mua hàng triệu thùng dầu thô từ Nga với giá ưu đãi kể từ khi chiến tranh nổ ra, biện minh rằng việc mua bán này là có lợi cho người dân của mình và rằng ngay cả châu Âu cũng đang mua dầu của Nga. 

Daleep Singh, phó Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ, hôm 31/3 đã cảnh báo Ấn Độ trước cuộc họp của nước này với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng sẽ có “hậu quả” nếu Ấn Độ cố gắng giúp Moscow “né” các lệnh trừng phạt của phương Tây do chiến tranh Ukraine.

Lê Vy