Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar có chuyến thăm 5 ngày tới Nga vào ngày 26/12. Tại Moscow hôm thứ Ba (26/12), ông Jaishankar đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Manturov và các quan chức Nga khác, qua đó có bài phát biểu thể hiện quan hệ thân thiết giữa hai nước.

r shutterstock 2303961445
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo về Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU – Ấn Độ tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ vào ngày 16/5/2023 .(Ảnh: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Ấn Độ hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với Nga về kế hoạch liên quan xây dựng tổ máy nhà máy điện hạt nhân Kudankulam ở bang Tamil Nadu miền nam Ấn Độ. Ông Jaishankar sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào hôm nay (thứ Tư) và hai ngoại trưởng dự kiến ​​sẽ thảo luận về quan hệ song phương, xung đột ở Ukraine và Gaza cũng như các vấn đề liên quan đến các nhóm như BRICS.

Trong một phần của dự án mà hai nước ký kết, hai tổ máy đầu tiên đã bắt đầu được xây dựng cách đây gần hai thập niên. New Delhi và Moscow đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ thời Chiến tranh Lạnh, mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu đãi của họ là một phần lý do Ấn Độ không lên án Nga vì hành động xâm lược Ukraine. Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Jaishankar cho hay dù mối quan hệ giữa các nước đều có những thăng trầm, nhưng yếu tố bất biến duy nhất trong chính trị toàn cầu là mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga. Ông cũng nhấn mạnh, trong các lĩnh vực quốc phòng, vũ trụ và năng lượng hạt nhân, các nước chỉ hợp tác với những nước có mức độ tin cậy “cao”.

Trong bài phát biểu, ông Jaishankar nói: “Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga thật phi thường về nhiều mặt… Nếu nhìn lại mối quan hệ chính trị giữa các nước lớn trong 60, 70 và 80 năm qua: Nga và Trung Quốc, Nga và Mỹ, Nga và châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ… sẽ thấy rằng theo thời gian có những thời điểm tốt đẹp, nhưng cũng có những khó khăn và áp lực, cũng có những kỷ niệm rất đẹp và những thành tựu to lớn”.

Ông Jaishankar xác nhận trong chuyến thăm 5 ngày tới Nga, vào thứ Tư sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ông cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X kêu gọi cộng đồng người Ấn Độ tại Nga góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Jaishankar nói: “Theo tôi, điều đặc biệt trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga là bắt đầu từ đầu những năm 1950, kéo dài hơn 70 đến 80 năm. Trong thời kỳ này đã diễn ra những thay đổi to lớn. Liên Xô đã trở thành Liên bang Nga, trong khi Ấn Độ cũng phát triển. Nhưng nếu có một điều bất biến trong chính trị thế giới thì đó là mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga”.

Ông cho rằng, hợp tác giữa Ấn Độ và Nga trên nhiều lĩnh vực cũng thể hiện chất lượng mối quan hệ giữa hai nước: “Hôm nay, trước sự chứng kiến ​​của tôi và Phó Thủ tướng Denis Manturov, chúng ta đã ký một số thỏa thuận quan trọng liên quan đến các đơn vị tương lai của dự án hạt nhân Kudankulam. Thông thường, hợp tác quốc phòng, năng lượng hạt nhân và vũ trụ chỉ diễn ra với những nước có mức tin cậy cao với nhau. Vì vậy, hợp tác của chúng ta không chỉ phản ánh chất lượng mối quan hệ giữa hai nước”.

Ông Jaishankar đề cập rằng Ấn Độ đã nhận được “hợp tác rất mạnh mẽ” từ Nga trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên G20 năm nay, đồng thời khẳng định cam kết của New Delhi hỗ trợ Moscow làm chủ tịch nhóm BRICS vào năm tới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba: “Ngày 27/12 Moscow sẽ tổ chức cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar. Ngoại trưởng hai nước sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế hiện tại: về Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, G20, và về các nhiệm vụ trọng tâm của Nga với tư cách là chủ tịch BRICS trong năm tới”.

Tuyên bố nêu rõ: “Dự kiến ​​sẽ có trao đổi sâu quan điểm về các vấn đề như thiết lập cấu trúc an ninh công bằng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tình hình ở Ukraine và Afghanistan cũng như cuộc đối đầu giữa người Palestine và Israel”.

Kể từ năm 2000, hàng năm lãnh đạo Nga và Ấn Độ đều luân phiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa hai nước, nhưng từ khi chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái thì hội nghị đã không được tổ chức trong hai năm liên tiếp.

Mộc Vệ (theo RFI)