Hôm 24/11, Chính phủ Anh đã yêu cầu các cơ quan nhà nước ngừng lắp đặt các loại camera giám sát có liên kết với Trung Quốc tại những địa điểm nhạy cảm vì lo ngại rủi ro an ninh. 

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi đến Nghị viện Anh, Bộ trưởng văn phòng nội các Oliver Dowden cho biết quyết định được đưa ra sau khi đã xem xét “các rủi ro an ninh có thể xuất hiện trong hiện tại và tương lai liên quan đến việc lắp đặt các hệ thống giám sát trực quan tại địa khu của chính phủ.”

“Kết quả đánh giá đã kết luận rằng, trước mối đe dọa đối với Vương quốc Anh cũng như khả năng và tính kết nối ngày càng tăng của các hệ thống này, cần phải có các biện pháp kiểm soát bổ sung.”

Chỉ thị của Anh áp dụng cho các loại camera được sản xuất bởi các công ty tuân theo luật an ninh của Trung Quốc, trong đó bao gồm hướng dẫn ngắt kết nối những thiết bị này khỏi mạng máy tính cốt lõi và xem xét việc loại bỏ chúng hoàn toàn.

Quyết định này được đưa ra vài tháng sau khi hàng chục nhà lập pháp kêu gọi cấm nua bán và sử dụng camera an ninh của 2 hãng Hikvision và Dahua, 2 công ty thuộc sở hữu một phần của nhà nước Trung Quốc, vì lý do về quyền riêng tư và lo ngại sản phẩm của các công ty này có liên quan đến vấn nạn vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Trong một tuyên bố với tờ Reuters, Hikvision đã bác bỏ nhận định trên, cho hay công ty sẽ tiếp tục tìm cách làm việc với chính quyền Anh về kết luận này.

Người phát ngôn của công ty lên tiếng: “Hikvision không thể truyền dữ liệu từ người dùng cuối sang bên thứ ba, chúng tôi không quản lý cơ sở dữ liệu của người dùng cuối và chúng tôi cũng không bán bộ lưu trữ đám mây ở Anh”.

Theo tờ Reuters, văn phòng Dahua ở Anh đã không trả lời ngay lập tức các email yêu cầu bình luận.

Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với camera do Hikvision, Dahua và các công ty Trung Quốc khác sản xuất.

Vào tháng Bảy, nhóm vận động cho quyền riêng tư Big Brother Watch đã tiết lộ rằng phần lớn các cơ quan nhà nước của Anh sử dụng camera giám sát do Hikvision hoặc Dahua sản xuất, ví dụ như Bộ nội vụ và Bộ kinh doanh đã lắp đặt các loại camera này trước tòa nhà của họ.

“Do đó, các bộ đã được hướng dẫn ngừng triển khai các thiết bị như vậy tại những địa điểm nhạy cảm, khi thiết bị được sản xuất bởi các công ty tuân theo Luật Tình báo Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”, dẫn lời ông Dowden.

“Vì các cân nhắc về bảo mật luôn là điều tối quan trọng xung quanh các địa điểm này, do đó chúng tôi đang hành động để ngăn chặn bất kỳ rủi ro bảo mật nào trở thành hiện thực.”

Vy An (Theo Reuters)