Một dự luật được Hạ viện Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua vào ngày 13/3 đã khiến cả xã hội một lần nữa chú ý đến tác hại của TikTok đối với Hoa Kỳ và các nhân tố của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng phía sau.

Embed from Getty Images

Các Dân biểu Jared Moskowitz, Mikie Sherrill và Kat Cammack trả lời phỏng vấn trước khi bỏ phiếu cho dự luật cấm sử dụng TikTok ở Hoa Kỳ vào tháng 3/2024. (Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images)

Thứ Tư, ngày 13/3, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát” (Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act), với tỷ lệ áp đảo, cấm người dùng Hoa Kỳ sử dụng ứng dụng video ngắn TikTok.

Kết quả bỏ phiếu là 352 phiếu tán thành và 65 phiếu phản đối, trong đó có 15 đảng viên Đảng Cộng hòa và 50 đảng viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu phản đối dự luật này. Một dân biểu của Đảng Dân chủ bỏ phiếu trắng.

Ngày 7/3, Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo của “Đạo luật bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát” với tỷ lệ phiếu bầu hiếm có 50 phiếu tán thành và 0 phiếu phản đối.

Tổng thống Mỹ Biden từng nói rằng nếu Thượng viện thông qua dự luật, ông sẽ ký để nó có hiệu lực.

Dự thảo này được đề xuất bởi Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc tại Hạ viện Mỹ Mike Gallagher, Trưởng đại diện Đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi và 17 dân biểu Hạ viện vào ngày 5/3.

Dự luật yêu cầu công ty mẹ Trung Quốc ByteDance hoàn tất quy trình thoái vốn giữa TikTok và công ty này trong vòng 165 ngày. Nếu không, TikTok sẽ không được phép xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng Hoa Kỳ sau 180 ngày kể từ khi dự luật có hiệu lực.

Để ngăn dự luật được thông qua, TikTok đã nói với người dùng rằng các quyền của họ theo Hiến pháp Hoa Kỳ đang bị “tước đoạt”.

Trên ứng dụng, TikTok yêu cầu người dùng nhập mã bưu chính (mã zip) của họ, hướng dẫn họ gọi đến văn phòng nghị sĩ của mình, cho các nghị sĩ “biết TikTok có ý nghĩa như thế nào với bạn và yêu cầu họ (nghị sĩ) bỏ phiếu phản đối”.

Kết quả là một lượng lớn người dùng TikTok đã gọi điện, làm tê liệt điện thoại trong văn phòng của một số thành viên Quốc hội, buộc các thành viên Quốc hội phải đình chỉ việc mở điện thoại của họ cho công chúng.

Tuy nhiên, cách làm này của TikTok càng củng cố thêm quyết tâm của các nhà lập pháp.

Ông Gallagher chỉ trích, hôm nay TikTok đe dọa các nhà lập pháp về dự luật này; ngày mai nó có thể lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bầu cử, chiến tranh hoặc bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể mạo hiểm với một công ty thống trị tin tức ở Hoa Kỳ. Nền tảng này do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đối thủ của Hoa Kỳ, kiểm soát hoặc sở hữu.

Mối quan hệ của TikTok với ĐCSTQ

Hiện tại, TikTok có 170 triệu người dùng ở Hoa Kỳ, nhiều hơn 20 triệu so với năm 2023. Số lượng người dùng TikTok đạt khoảng 1,7 tỷ trên toàn cầu vào năm 2023, với lượng người dùng hoạt động hàng tháng vượt quá 700 triệu.

Khoảng 40% người dùng trưởng thành ở Mỹ sử dụng phần mềm này làm kênh chính để tiếp nhận thông tin, mà không tìm kiếm thông tin trên Google.

Mặc dù TikTok đã nhiều lần tuyên bố không liên quan gì đến ĐCSTQ, nhưng nhiều bằng chứng trực tiếp và gián tiếp chỉ ra rằng nền tảng này do ĐCSTQ kiểm soát. Hơn nữa, đảng này còn tiến hành tuyên truyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến, giám sát, thậm chí theo dõi tin nhắn cá nhân của người dùng.

Trong phiên điều trần về đánh giá của Giám đốc điều hành TikTok Châu Thụ Tư (Shou Zi Chew) vào cuối tháng 1 năm nay, ông Gallagher đã nói rõ rằng nhiệm vụ đầu tiên của Trung Quốc (ĐCSTQ) là chinh phục tâm trí của người phương Tây. TikTok chính là một vũ khí hoàn hảo, được ngụy trang và ẩn giấu ngay trước mắt công chúng.

Sau khi một báo cáo vào năm 2022 chỉ ra nền tảng TikTok do Trung Quốc sở hữu đã lấy được dữ liệu người dùng cá nhân của Hoa Kỳ, ngày 17/6/2022, tỷ phú Elon Musk đã đặt câu hỏi trên Twitter, liệu ứng dụng video ngắn này có dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh hay không: “Có phải TikTok đang phá hủy nền văn minh? Một số người nghĩ như vậy.”

Trong cuộc họp báo ngày 7/3, một lần nữa ông giải thích về mối quan hệ giữa TikTok và ĐCSTQ.

Ông nói, theo luật pháp Trung Quốc, không có doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, theo quy định của pháp luật, công ty mẹ của TikTok là ByteDance cũng phải ủng hộ ĐCSTQ, để đảng này và các nhà lãnh đạo của họ kiểm soát hoạt động nội bộ của toàn bộ công ty. Nhưng điều này sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho quyền tự do cá nhân của chúng ta.

Ở Trung Quốc, tất cả các công ty đều phải tuân thủ luật an ninh, tình báo, phản gián và an ninh mạng do ĐCSTQ đặt ra. Tháng 8/2022, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu 30 gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc gồm Sina, Weibo và ByteDance bàn giao các thuật toán của ứng dụng (Apps) và trang web của họ, để thuận tiện cho việc giám sát.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng 1 năm nay, ĐCSTQ bị phát hiện đã sử dụng TikTok để tấn công và đàn áp các đảng chính trị và ứng cử viên tổng thống chống lại ĐCSTQ.

Đồng thời ĐCSTQ cũng lợi dụng cơ hội này để quảng bá cho các đảng chính trị và ứng cử viên tổng thống thân thiện với họ, cũng như tung tin đồn về việc thao túng phiếu bầu, với hy vọng sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử ở Đài Loan.

Một báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) vào tháng 9/2020 cho biết, ĐCSTQ sử dụng WeChat và TikTok để giám sát, kiểm duyệt và quảng bá hệ tư tưởng của ĐCSTQ ra nước ngoài.

Đảng này kiểm duyệt và cấm thông tin liên quan đến vụ thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989 và những nội dung mà họ không thích, như nền độc lập của Tây Tạng và sự thật về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công với đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” suốt 24 năm qua.

Một lý do chính khác khiến các nhà lập pháp yêu cầu tách TikTok và công ty mẹ ByteDance càng sớm càng tốt, là thái độ của ĐCSTQ đối với cuộc xung đột Israel và Hamas. Sau khi xung đột nổ ra, người ta phát hiện ra rằng các video TikTok có nhãn ủng hộ Palestine được xem nhiều hơn các video có nhãn ủng hộ Israel.

Kỹ sư máy tính người Nhật Kiyohara jin nói với Epoch Times rằng mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là thống trị thế giới và tiêu diệt loài người. Họ sử dụng TikTok để kiểm soát người dân Mỹ và phản đối luật pháp của Chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời sử dụng nhiều chiến thuật khoa trương khác nhau trong quá trình này, để đánh lừa công chúng, những người không biết sự thật.

Trong một nghiên cứu năm 2022 về cách TikTok gây ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, tổ chức phi lợi nhuận “Trung tâm chống lại sự thù hận kỹ thuật số” (CCDH) của Anh nhận thấy, khi người dùng tìm kiếm nội dung về chứng rối loạn ăn uống và tự tử, họ sẽ trở thành “người dùng dễ bị tổn thương”.

Phần mềm này sẽ xác định và khai thác những người dùng này, đồng thời một lượng lớn video có nội dung tự làm hại bản thân và tự tử sẽ được gửi đến họ.

TikTok đã được ví như ma tuý đá phiên bản kỹ thuật số (digital cocaine crack) vì nhiều lý do. Nó gây nghiện một cách nguy hiểm. Ứng dụng này có vấn đề đến nỗi mà các nhà khoa học gần đây đã đặt phải ra thuật ngữ “TikTok addiction (nghiện TikTok)”.

Người dùng không chỉ sử dụng TikTok mà họ còn trở nên phụ thuộc vào nó. Người dùng, từ việc có thể kiểm soát được, dần dần đánh mất bản thân mình trước chất gây nghiện cực mạnh này. Bằng nhiều cách khác nhau, những người sử dụng Tiktok dần trở thành người bị sử dụng. Thứ ma túy này sẽ ra lệnh cho mọi cử động, suy nghĩ cũng như hành vi của họ.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: