Lo ngại về an ninh khiến Lưới điện Quốc gia (National Grid) của Anh đã cho loại bỏ khỏi mạng truyền tải các thành phần do công ty sở hữu nhà nước Trung Quốc Nari Technology cung cấp. Đại sứ quán Trung Quốc tại London tuyên bố rằng Trung Quốc luôn phản đối việc “lấy an ninh làm cái cớ để thúc đẩy việc tách rời và gián đoạn chuỗi cung ứng”.

r shutterstock 1865765434
Lưới truyền tải điện ở Hertfordshire, Vương quốc Anh. (Ảnh: David Calvert / Shutterstock)

Tờ Financial Times hôm Chủ nhật (17/12) dẫn lời một quan chức Whitehall (chính phủ) cho biết, National Grid đã đưa ra quyết định sau khi xin ý kiến ​​tư vấn từ Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (National Cyber Security Centre). Trung tâm An ninh mạng Quốc gia là một bộ phận trực thuộc Cơ quan An ninh Anh: Tổng bộ Truyền thông Chính phủ (GCHQ).

Những năm gần đây nhiều nước phương Tây đã cân nhắc lại về tham gia trên diện rộng của các công ty Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia.

Tờ Financial Times cho biết National Grid từ chối bình luận với lý do “bảo mật hợp đồng”. National Grid cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất coi trọng vấn đề an ninh cơ sở hạ tầng của mình, có các biện pháp kiểm soát hiệu quả để bảo vệ nhân viên và tài sản quan trọng nhằm đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp điện một cách đáng tin cậy và an toàn”.

Theo thông tin, một nhân viên của NR Electric UK – công ty con của Nari Technology, cho biết họ đã mất quyền vào nhà máy nơi lắp đặt các linh kiện, còn National Grid không tiết lộ lý do chấm dứt hợp đồng.

Nhân viên này nói thêm rằng trước đây NR Electric UK đã thảo luận về các vấn đề an ninh mạng với National Grid, “Chúng tôi chưa phát hiện thấy bất kỳ vấn đề nào, các kỹ sư đã tiến hành thử nghiệm và không thấy bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào”.

Nguồn tin dẫn lời một người giấu tên khác cho biết, căn cứ cho quyết định loại bỏ các thành phần liên quan là các thành phần mà Nari Technology kiểm soát và cân bằng lưới điện Anh, giảm thiểu nguy cơ mất điện.

Tờ Financial Times cho biết vẫn chưa rõ liệu các thành phần này có còn nằm trong lưới truyền tải điện quốc gia của Anh hay không.

Được biết thứ bị loại bỏ là hệ thống ổn định điện áp dùng để cân bằng điện áp của mạng lưới cấp điện và kiểm soát sự cân bằng của mạng lưới cấp điện.

NR Electric UK, GCHQ và Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters.

Cục An ninh Năng lượng và Net Zero (DESNZ) của Anh cho biết họ không bình luận về các quyết định kinh doanh riêng lẻ của các tổ chức tư nhân. DESNZ cho biết trong một tuyên bố: “Với tư cách là một cơ quan chính phủ, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Tờ Financial Times cho rằng động thái này của National Grid là dấu hiệu mới nhất cho thấy vấn đề nhạy cảm từ Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng cốt lõi của Anh. Năm 2022, Chính phủ Anh đã căn cứ vào “Luật Đầu tư và An ninh Quốc gia” để hai lần can thiệp nhằm hạn chế các công ty Trung Quốc tham gia vào lưới điện của Anh. Trước đó vào năm 2020 Anh cũng cấm thiết bị Huawei trong mạng 5G Anh.

Năm ngoái, Chính phủ Anh đã chi khoảng 100 triệu bảng mua lại cổ phần của Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) từ nhà máy điện hạt nhân Sizewell C đang được Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) phát triển. Một quan chức Chính phủ Anh cho biết: “Chính phủ Anh đặc biệt chú trọng an ninh quốc gia, bao gồm an ninh của cơ sở hạ tầng quan trọng và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế”.

Theo tờ Financial Times, Đại sứ quán Trung Quốc tại London tuyên bố họ không biết về quyết định của National Grid, nhưng cho hay xét về vấn đề nguyên tắc và quan điểm nhất quán, Trung Quốc luôn phản đối “việc sử dụng an ninh như một cái cớ để thúc đẩy việc tách rời và cắt đứt chuỗi cung ứng”. Tuyên bố nói thêm: “Hợp tác thực tế giữa Trung Quốc và Anh là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, hai nước nên hợp tác cùng nhau để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đó”.

Mộc Vệ (theo VOA)