Có thể có tới 10 chiếc Challenger 2, đủ để thành một đội, sẽ được Anh quốc cân nhắc cung cấp cho Ukraine trong lần đầu tiên cung cấp xe tăng thực thụ cho Ukraine, với hy vọng có thể thúc đẩy các đồng minh khác làm điều tương tự, theo Sky News đưa tin 9/1.

1024px FV4034 Challenger 2 – TankFest 2017 31403624768
Xe tăng Challenger 2 của Anh quốc. (Nguồn: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK/ Wikimedia)

Vương quốc Anh đang xem xét lần đầu tiên cung cấp xe tăng Anh cho Ukraine để chống các lực lượng xâm lược của Nga, Sky News được biết.

Video: Xe tăng Challenger 2 của Anh quốc

Các cuộc thảo luận đã diễn ra “trong vài tuần” về việc cung cấp một số xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Quân đội Anh cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Nếu như vậy, thì đây là đánh dấu một bước quan trọng trong việc hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine. Nó cũng có thể giúp thúc đẩy các đồng minh NATO khác, đặc biệt là Đức, làm theo.

Chính phủ của ông Rishi Sunak vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng nếu Vương quốc Anh ký vào một thỏa thuận như vậy, thì nước này sẽ trở thành quốc gia đầu tiên đáp lại lời yêu cầu của các nhà lãnh đạo Ukraine về việc trang bị cho quân đội của họ những chiếc xe tăng mạnh mẽ của phương Tây.

Một nhóm do Hoa Kỳ lãnh đạo gồm khoảng 50 quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhóm sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 20/1.

Một nguồn tin cho rằng Anh có thể cung cấp khoảng 10 xe tăng Challenger 2, đủ để trang bị cho một phi đội.

Nguồn tin cho biết, bản thân điều này sẽ không phải là một nhân tố lớn “thay đổi cuộc chơi”, nhưng nó vẫn cực kỳ quan trọng vì có thể sẽ phá vỡ rào cản cho đến nay vẫn ngăn cản các đồng minh cung cấp xe tăng phương Tây cho Ukraine, do sợ bị coi là hành động leo thang quá mức.

“Đây sẽ là một tiền lệ tốt để chứng minh [với] những người khác – trước hết là với Đức, với những chiếc Leopards của họ… và Abrams của Hoa Kỳ,” nguồn tin Ukraine cho biết.

Thiên Đức