Hôm Chủ nhật (21/11), Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói với đài BBC rằng Vương quốc Anh sẽ không theo gót các nước láng giềng châu Âu trong việc mở rộng phạm vi quy định tiêm vắc-xin COVID-19 đối với công chúng.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Javid giải thích với người dẫn chương trình Andrew Marr: “Áo và các quốc gia khác có thể quyết định những gì họ cần phải làm. Chúng ta may mắn rằng ở đất nước này [Anh], mặc dù chúng ta có những người do dự với vắc-xin, nhưng tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với những nước khác.

Bộ trưởng Javid bảo vệ quyết định của chính phủ Anh trong việc buộc các nhân viên y tế phải tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng tiết lộ rằng chính phủ không có kế hoạch mở rộng yêu cầu đó.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Javid nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ đó [việc mở rộng quy định tiêm chủng] là thứ mà chúng tôi sẽ xem xét.” 

Theo tờ Breitbart, phát biểu mới nhất của bộ trưởng y tế Anh được đưa ra sau khi Áo thông báo sẽ bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 đối với hầu hết người dân tại nước này trước ngày 1/2/2022. Những người từ chối tiêm vắc-xin sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng và thậm chí có khả năng bị kết án tù.

Lệnh phong tỏa toàn quốc gây tranh cãi đối với toàn dân, bao gồm cả những người đã tiêm chủng, đang được tiến hành tại Áo, bắt đầu từ thứ Hai (22/11). BBC đưa tin, các nhà hàng, quán bar, tiệm làm tóc, rạp hát, và các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa cho đến ngày 12/12, mặc dù các quan chức Áo cho biết, họ sẽ xem xét lại lệnh phong tỏa sau mười ngày thực hiện.

Việc chính phủ Áo áp đặt các quy định tiêm vắc-xin nghiêm ngặt hơn cùng với việc áp dụng lại lệnh phong tỏa toàn quốc đã dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trên khắp nước Áo. Hàng chục nghìn người Áo đã biểu tình tại thủ đô Viên vào cuối tuần qua, trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Theo tờ Breitbart, chính phủ Đức cũng đang cân nhắc các biện pháp hạn chế tương tự giống như Áo khi số ca nhiễm tại nước này đang tăng theo cấp số nhân.

Ông Markus Söder, thủ hiến bang Bavaria của Đức, gần đây đã hủy bỏ các chợ Giáng sinh ở bang của mình vì các ca nhiễm COVID-19 gia tăng đột biến trở lại tại miền Nam nước Đức.

Tờ Arab News đưa tin, trong một cuộc họp báo, Thủ hiến Soeder nhận định: “Tình hình rất, rất nghiêm trọng và khó khăn. Chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng: chống lại virus corona, bảo vệ người dân, và bảo vệ hệ thống y tế.

Hôm thứ Sáu (19/11) cảnh sát Hà Lan đã nổ súng vào những kẻ bạo loạn phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19 mới ở thành phố Rotterdam của Hà Lan. Theo NPR, kể từ chiều thứ Bảy (20/11), 51 người đã bị bắt vì liên quan đến bạo loạn.

Gia Huy

Xem thêm: