Ủy ban Châu Âu đang đặt mục tiêu thống nhất thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong các nước thành viên của khối, bao gồm cả các mũi tiêm nhắc lại, Ủy viên Y tế Stella Kyriakides cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh kỷ lục ở một số quốc gia EU.

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Kyriakides nói với các nhà lập pháp châu Âu trong Strasbourg rằng: “Tôi hoàn toàn đồng ý với tính cấp thiết [của việc này] và đây là lý do tại sao Ủy ban Châu Âu đang làm việc hết sức khẩn trương để tăng cường điều phối hoạt động di chuyển tự do, bao gồm cả thời gian hiệu lực và vai trò của các mũi tiêm tăng cường trong chiến dịch tiêm chủng.”

Áo đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Âu hôm thứ Hai tái áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ khi vắc-xin được bắt đầu triển khai. Nước này đã đóng cửa các cửa hàng, quán bar và quán cà phê trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục tăng cao.

Bà Kyriakides cho biết các cuộc thảo luận với các nước thành viên EU về chứng chỉ COVID đang diễn ra và Ủy ban điều hành của khối dự định đưa ra các đề xuất trong tuần này.

“Chúng tôi quyết tâm đảo ngược làn sóng hiện tại … và chúng tôi cũng nhận thức được rằng chúng tôi cần đưa ra những thông điệp rõ ràng, mạch lạc cho người dân”, bà nói.

WHO cho biết rằng khu vực này có thể ghi nhận thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 vào tháng 3/2022 nếu không tiến hành những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn đại dịch.

Tại châu Âu, hàng loạt các cuộc biểu tình tại nhiều quốc gia đã nổ ra nhằm phản đối các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19 cũng như quy định bắt buộc tiêm vắc-xin và sử dụng thẻ thông hành xanh. Nhiều chuyên gia cho rằng dù số ca tăng mạnh nhưng vắc-xin vẫn có tác dụng. Tuy nhiên, chỉ mình vắc-xin có thể là chưa đủ, mà còn cần phải kết hợp với các biện pháp khác như đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn.

Lê Vy 

Xem thêm: