Hàng chục nghìn người đã tập hợp tại Vienna vào thứ Bảy (11/12) để phản đối các lệnh hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở Áo, bao gồm lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 và lệnh bắt phải ở nhà đối với những người chưa tiêm chủng.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, cuộc biểu tình tại thủ đô Vienna của Áo có khoảng 44.000 người tham gia vào ngày cuối tuần, tiếp tục chuỗi các cuộc biểu tình liên tiếp nhằm phản đối các lệnh hạn chế tranh cãi liên quan đến COVID.

Các biểu ngữ nói “Không tiêm chủng bắt buộc” và “Hãy buông tha trẻ em của chúng tôi” đã được những người biểu tình ở Vienna giương cao. Họ cũng hô vang “Chúng tôi là nhân dân,” và “Phản kháng”, theo Reuters.

Khoảng 1.400 nhân viên cảnh sát đã được triển khai để giám sát cuộc biểu tình. 

Cảnh sát cho biết 3 người đã bị bắt vì các tội danh bao gồm sử dụng pháo hoa và phớt lờ lệnh yêu cầu đeo khẩu trang. 

Herbert Kickl, nhà lãnh đạo của Đảng cánh hữu Tự do Áo, đã chỉ trích phản ứng của chính phủ đối với đại dịch. Ông nói người dân vẫn chưa nhận ra rằng họ chính phủ đang lạm quyền, và cho biết các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục.

Ngoài Vienna, khoảng 2.500 người đã biểu tình phản đối các hạn chế ở Klagenfurt, trong khi 150 người biểu tình ở Linz.

Đối mặt với tình trạng các ca nhiễm gia tăng hàng ngày, vào tháng trước, Áo đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Âu áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và cho biết họ sẽ bắt buộc tiêm chủng từ tháng Hai.

Áo, quốc gia có dân số 8,9 triệu người, đã báo cáo 1,2 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 13.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát.

Lê Vy

Xem thêm: