Sau khi đạt tới 170 triệu lượt xem (115 triệu + 55 triệu) của 2 video khai mở chương trình “Tucker on Twitter”, Tucker Carlson đã nhận được bức thư của Fox yêu cầu anh phải ngừng hoạt động này ngay, với lý do nó vi phạm hợp đồng giữa anh và hãng Fox, theo Reuters dẫn nguồn Axios trong báo cáo hôm 12/6.

  • Ảnh Tucker Carlson và Rupert Murdoch (Fox) – người muốn anh im lặng cho đến hết bầu cử Mỹ 2024, cụ thể là hết 31/12/2024:

Từng là người dẫn chương trình ăn khách nhất của truyền hình Fox News, hai video ngắn với thời lượng hơn 10 phút mỗi cái của anh Carlson, là đang kế tục về tinh thần nội dung hoạt động đưa tin qua video mà anh vẫn làm ở Fox News. Hãng Fox đã cắt đứt và không cho anh làm việc này sau lần phát sóng cuối cùng hôm Thứ Sáu 21/4.

Theo Fox, anh vẫn là nhân viên đang nhận lương của Fox, và anh không được tự ý lập chương trình phát sóng riêng —dù là dưới dạng thông qua mạng xã hội hay dạng khác— ít nhất là cho đến 31/12/2024 khi hợp đồng lao động kết thúc.

Theo luật sư của Tucker Carlson, thì Fox nếu có hành động thực chất nào để ngăn cản anh Carlson phát biểu ý kiến của mình trên mạng xã hội —gồm cả việc đệ đơn kiện anh Carlson vi phạm hợp đồng— thì Fox sẽ bị coi là vi phạm Tu chính án số 1 (luật Mỹ).

Harmeet Dhillon, luật sư đại diện cho Carlson cùng với Bryan Freedman, đã nói trong một tuyên bố với Axios: “Fox News tiếp tục phớt lờ lợi ích của quần chúng khán thính giả, chưa kể đến nghĩa vụ của các cổ đông,”“kiên trì quyết định lập chương trình thảm khốc nhất trong lịch sử ngành tin tức truyền hình cáp, Fox hiện đang yêu cầu Tucker Carlson phải im lặng cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024.”

Tuyên bố cho biết, “Tucker Carlson sẽ không bị bất kỳ ai làm im lặng… Anh ấy là tiếng nói đặc biệt quan trọng về các vấn đề được công chúng quan tâm ở đất nước chúng ta, và sẽ mãi như vậy.”

Từng có không ít đồn đoán về lý do thật sự đằng sau vụ ‘ly thân’ hồi tháng 4 giữa Carson và Fox News (nói theo luật thì anh chưa bị ‘đuổi việc’, mà chỉ là tạm nghỉ có lương). Một trong đó có thể là do anh đã làm các chương trình khiến nhiều người không hài lòng.

Từ hồi ở Fox, Carlson được biết đến như là người dẫn chương trình có khuynh hướng ủng hộ Cựu Tổng thống Donald Trump, phản đối chính quyền Biden về nhiều mặt, mà trong đó có vấn đề chiến tranh Ukraine, và anh là tiếng nói chỉ trích gay gắt các hãng truyền thông lớn.

Trong 2 video mở màn trên mạng xã hội vừa qua, sau khi ‘ly thân’ với Fox, thì 1 bài là về vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka ở Ukraine, và 1 bài là về bất công trong nền tư pháp của Hoa Kỳ. Cả 2 bài video đều có chỉ trích gay gắt truyền thông cánh tả.

Theo Justin Wells, một trưởng nhóm sản xuất chương trình của nhóm Tucker Carlson, thì bài video sắp tới (dự kiến là Thứ Ba hôm nay) sẽ là về Cựu Tổng thống Donald Trump, người ở vị trí ứng viên chạy đua cho bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2024, đồng thời đang là cái đích của nhiều vụ công kích (gồm cả kiện cáo) từ phe Đảng Dân chủ.

Như vậy, cả 3 bài này dường như đều rơi vào các chủ đề nhạy cảm vốn khiến Fox quyết định cho anh Carlson nghỉ việc có lương từ tháng 4, một hình thức buộc anh không thể tiếp tục các hoạt động thế này.

Như đã đưa tin, ngay sau khi anh Carlson cho ra bài video thứ nhất của chương trình “Tucker on Twitter”, thì Fox đã tuyên bố anh vi phạm hợp đồng. Lần này, sau khi anh cho ra video thứ 2, thì Fox gửi thư yêu cầu anh Tucker chấm dứt hoạt động này.

Nhật Tân