Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tin rằng chuyến công du 4 ngày tới Bắc Kinh đã đặt mối quan hệ với Trung Quốc trên một “bệ đỡ chắc chắn hơn” và mở đường cho sự giao tiếp tốt hơn giữa các quan chức hàng đầu điều hành hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong vài tuần qua, bà là quan chức thứ hai của chính quyền Biden (sau Ngoại trưởng Antony Blinken) tới Trung Quốc, và kết quả tương đối khiêm tốn của chuyến công du dường như cũng nằm trong dự kiến, khi mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đang trong tình trạng căng thẳng, theo Politico báo cáo.

Janet
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đến thăm Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình video)

Bà Yellen tin rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có thể có mối quan hệ mang tính xây dựng, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt là trong công nghệ chip, hiện được coi là ngành chiến lược cả với Trung Quốc và Mỹ.

“Thế giới đủ lớn để cả hai nước [Mỹ Trung] cùng phát triển” — Janet Yellen

“Tổng thống Biden và tôi không nhìn mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua khuôn khổ xung đột quyền lực lớn,” bà nói. “Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển.”

Nỗ lực của bà Yellen nhằm khôi phục đối thoại kinh tế Washington-Bắc Kinh là diễn biến mới nhất trong sáng kiến ​​của chính quyền Biden nhằm ổn định các mối quan hệ vốn đã căng thẳng do tranh chấp thương mại, Covid-19, và vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc. Ông Blinken đã chào mời những tiến bộ vào tháng trước sau khi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức khác ở Bắc Kinh.

Bà Yellen cho biết các cuộc họp của bà, “là một bước tiến trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đưa mối quan hệ Mỹ-Trung vững chắc hơn.”

Trong khi nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình, bà Yellen và ông Biden tin rằng có thể có “sự cạnh tranh kinh tế lành mạnh” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, “một mối quan hệ kinh tế cùng có lợi trong dài hạn.”

Bà Yellen cho hay chuyến đi là cơ hội để các quan chức Hoa Kỳ và một nhóm kinh tế mới ở Bắc Kinh “thiết lập mong muốn và sẵn sàng làm việc cùng nhau để thảo luận về các vấn đề mà chúng ta có bất đồng và thấy được sự tham gia sâu sắc hơn từ phía nhân viên của chúng ta.”

“Tôi kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp xây dựng một kênh liên lạc linh hoạt và hiệu quả,” bà Yellen nói trong một cuộc họp báo trước khi trở về nhà vào Chủ Nhật, theo The Guardian báo cáo. “Hy vọng của tôi là chúng ta có thể chuyển sang một giai đoạn trong mối quan hệ của chúng ta, nơi ngoại giao cấp cao chỉ đơn giản được coi là một yếu tố tự nhiên để quản lý một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới.”

Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng kìm hãm sự tăng trưởng của họ và bóp nghẹt thương mại giữa hai nước, cũng như tìm cách cô lập tăng trưởng kinh tế của họ. Đặc biệt là công nghệ chip, ngành mà Trung Quốc rất coi trọng, cả trong lĩnh vực dân sự và quân sự.

Bà Yellen nói rằng Hoa Kỳ sẽ không rút lại các biện pháp kiểm soát kinh tế cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình, nhưng họ sẽ thu hẹp và tập trung chặt chẽ vào các mối quan tâm chính.

Bà cũng đề cập tới chiến tranh Ukraine, mà trong đó Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết “không giới hạn” với Nga và mặc dù không cung cấp vũ khí nhưng họ đã hỗ trợ Nga theo những cách khác kể từ 2/2022. “Tôi đã thông báo với người này rằng điều cần thiết là các công ty Trung Quốc phải tránh cung cấp cho Nga sự hỗ trợ hoặc hỗ trợ vật chất để né tránh các lệnh trừng phạt,” bà nói.

Nhật Tân