Thống đốc Kristi Noem (Đảng Cộng hòa, Nam Dakota) hôm thứ Tư (6/3) đã cảnh báo về mối đe dọa do gián điệp Trung Quốc gây ra đối với sở hữu trí tuệ của Mỹ, bà khẳng định rằng Bắc Kinh đang lợi dụng tình hình biên giới phía Nam để triển khai các đặc vụ của mình trong nội địa Hoa Kỳ.

“Tôi đã theo dõi một cách có hệ thống việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, họ thao túng tiền tệ, trừng phạt chúng ta bằng các hiệp định và quy định thương mại”, bà Noem nói trên chương trình truyền hình “Just the News, No Noise”

“Họ đã đến và mua các công ty phân bón, hóa chất, hệ thống xử lý của chúng ta, bây giờ họ đánh cắp dữ liệu và thông tin của chúng ta và theo dõi chúng ta, sau đó vượt qua biên giới phía nam, sử dụng những người đàn ông trong quân đội đến đây chỉ để đột nhập làm tổn hại chúng ta.”

Bà cảnh báo: “Họ đến đây với một sứ mệnh từ chính phủ của họ. Họ là thành viên của ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] được yêu cầu đến và xâm nhập vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để thu thập dữ liệu và thông tin. Trên thực tế, chỉ trong mùa hè này, chúng tôi đã biết và nhận được cảnh báo từ Bộ Ngoại giao rằng sẽ có gián điệp đến Nam Dakota để đánh cắp gen, hạt giống và hàng hóa nông nghiệp cũng như các thông tin khác về cách chúng ta trồng lương thực ở đất Mỹ.”

Bà Noem sau đó cho rằng Trung Quốc đã khiến Mỹ phụ thuộc vào Bắc Kinh bằng cách mua lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, bao gồm cả nguồn cung cấp thực phẩm và dược phẩm.

“Mục tiêu của họ là kiểm soát thế giới và trở thành cường quốc mạnh nhất. Và cách duy nhất họ có thể làm được điều đó là hạ bệ nước Mỹ,” bà tiếp tục.

Anh Nguyễn, theo JTN