Gần 3/4 các giám đốc điều hành (CEO) Mỹ tin rằng công việc của họ sẽ bị đe dọa vào năm 2022, nhưng đáng chú ý là họ lo lắng về sự gián đoạn chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo và tình trạng thiếu lao động hơn là đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát mới của công ty quản lý AlixPartners.

Simon Freakley
CEO Simon Freakley của AlixPartners (Ảnh chụp màn hình video)

Chỉ 3% giám đốc điều hành công ty tham gia khảo sát nhìn nhận COVID-19 là nỗi lo hàng đầu của họ, trong khi 72% cho rằng vấn đề công việc là một mối lo ngại, quan chức hàng đầu của AlixPartners cho hay.

CEO Simon Freakley của AlixPartners nói với Yahoo Finance: “Khi chúng tôi hỏi mọi người điều gì khiến họ lo ngại, COVID thậm chí còn không lọt vào top 10, trên thực tế, nó đứng ở vị trí thứ 13. Các vấn đề nằm trong top 10 gồm có tác động của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực của họ, các vấn đề quản trị đến từ quy định mới, hay vấn đề môi trường – cách họ chịu trách nhiệm mà vẫn có lãi.”

Theo ông Freakley, cuộc khảo sát bao trùm hết toàn bộ các ngành công nghiệp trên toàn cầu. Kết quả khảo sát 3.000 CEO phản ánh nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng về sự gián đoạn kinh doanh và tụt hậu trong một thế giới công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, ông nói thêm.

Ông Freakley nhấn mạnh: “Gần 3/4 CEO cảm thấy rằng công việc của họ đang gặp nguy hiểm, một bước nhảy vọt 20 điểm kể từ năm ngoái, con số này thực sự đáng kể. Và thật thú vị, trong số 3.000 CEO mà chúng tôi đã phỏng vấn trên khắp thế giới cho nghiên cứu này, 94% trong số họ cảm thấy rằng mô hình kinh doanh của mình sẽ phải thay đổi cơ bản trong ba năm tới để đảm bảo phù hợp trên thị trường của họ, và 57% trong số họ cảm thấy không đạt được tiến bộ đủ nhanh.”

Minh Ngọc

Xem thêm: