Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đã có bài phát biểu nhân Ngày Quốc khánh Đài Loan 10/10 cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Bà kể chi tiết những thành tựu trong nhiệm kỳ của mình, về tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như vị thế quốc tế của Đài Loan. Bà cũng bày tỏ Đài Loan sẵn sàng khởi động đối thoại dân chủ với Bắc Kinh.

Thai Anh Van
Tổng thống Thái Anh Văn đã có bài phát biểu trong Hội nghị Ngày Quốc khánh Đài Loan 10/10. (Ảnh: Phủ Tổng thống Đài Loan)

Theo CNA, Ủy ban Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và mọi tầng lớp xã hội đã tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 112 trước Văn phòng Tổng thống vào sáng ngày 10/10.

Bà Thái Anh Văn đã có bài phát biểu với chủ đề “Bình tĩnh, tự tin, đất nước tiến lên phía trước và thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhờ Đài Loan.” Bà trình bày chi tiết những thành tựu trong 7 năm nắm quyền của mình, từ việc chế tạo tàu ngầm đến cải cách lương hưu và tăng lương cơ bản.

Bà cảm ơn người dân Đài Loan đã cho bà cơ hội đảm nhiệm cương vị Tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 2. Bà cho biết trong những năm qua, bà đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quản lý, nhưng cũng có một số điều không như ý, và sẽ không đẩy trách nhiệm cho người khác.

Về vấn đề xuyên eo biển, bà Thái Anh Văn tin rằng với tư cách là Tổng thống, trách nhiệm của bà là bảo vệ chủ quyền đất nước và lối sống dân chủ, tự do của người dân Đài Loan.

Đồng thời, bà cũng tìm kiếm sự chung sống hòa bình giữa hai bờ eo biển, để mọi người có thể tự do giao lưu, mà không bị gò bó hay gánh nặng. Bà kêu gọi hãy để Đài Loan, và thậm chí cả hai bờ eo biển Đài Loan, đều trở thành những đất nước đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bà nhấn mạnh hòa bình là lựa chọn duy nhất cho cả hai bờ eo biển Đài Loan. Việc duy trì hiện trạng là mẫu số chung lớn nhất cho tất cả các bên, và là chìa khóa để bảo đảm hòa bình.

Bà Thái Anh Văn cho rằng thế giới đã nhận thấy hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan là yếu tố không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Không bên nào được phép đơn phương thay đổi hiện trạng. Sự khác biệt giữa hai bờ eo biển phải được giải quyết thông qua hòa bình.

Vì vậy, Đài Loan phải tiếp tục nỗ lực xây dựng quan hệ hòa bình và ổn định giữa hai bờ eo biển trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử, đồng thời đảm bảo chủ quyền và các quyền tự do dân chủ.

Bà cho biết, nhiều lãnh đạo đảng chính trị và chức sắc đã có mặt vào ngày hôm đó. Sự cạnh tranh giữa các đảng phái chính trị là một phần bình thường của nền chính trị dân chủ, nhưng việc có thể họp mặt ở đây ngày hôm nay lại là một cảnh tượng dân chủ hiếm có và quý giá ở Đài Loan.

Bà chân thành hy vọng rằng sau cuộc tranh cử, Đài Loan các đảng có thể gác lại lý tưởng của riêng mình, tìm kiếm sự đồng thuận lớn hơn trong nội bộ và đoàn kết về đối ngoại. Bà tin rằng đây là trách nhiệm chung với đất nước dẫu bất kể đảng phái chính trị nào lên nắm quyền.

Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng bà sẵn sàng phát triển một nền tảng được cả hai bên chấp nhận, nhằm giao lưu và chung sống hòa bình với chính quyền Bắc Kinh, dựa trên sự đồng thuận của người dân Đài Loan, với sự tôn nghiêm là tiền đề, đối thoại dân chủ là thủ tục, và duy trì hiện trạng là cốt lõi.

Bà tin tưởng chắc chắn rằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Đài Loan sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi thế giới chú ý và nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan, chúng ta phải nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro để cả hai bờ eo biển Đài Loan đều có thể trở thành những quốc gia đóng góp quan trọng cho hòa bình và ổn định khu vực.

Đây là trách nhiệm lịch sử tất yếu và sứ mệnh chung của các đảng cầm quyền và đảng đối lập ở Đài Loan, cũng như giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Bà nhấn mạnh kể từ năm 2016, Đài Loan luôn giữ đúng lời hứa và duy trì hiện trạng; tuân thủ “4 kiên trì”, không khiêu khích, không gây hấn và không khuất phục trước áp lực.

Đồng thời Đài Loan cũng tăng cường hợp tác sâu rộng với các nước dân chủ trên thế giới, cùng nhau đạt được mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục xây dựng “vòng tuần hoàn lương thiện” với cộng đồng quốc tế.

Bà Thái Anh Văn chỉ ra rằng những thành tựu dân chủ của Đài Loan đã trở thành chuẩn mực cho thế giới. Sự tồn tại không thể lay chuyển của Đài Loan là đảm bảo lớn nhất cho sự phát triển bền vững của nền dân chủ, an ninh và thịnh vượng toàn cầu.

Bà nhấn mạnh Đài Loan hiện là Đài Loan của thế giới. Đài Loan đã chứng tỏ mình là đối tác đáng tin cậy, hiệu quả và an toàn nhất về địa chiến lược, phát triển dân chủ toàn cầu, cũng như hệ thống chuỗi cung ứng quốc tế. Sự ủng hộ của quốc tế cũng trở nên đoàn kết và vững chắc hơn bao giờ hết.

Bà cho rằng, vào thời điểm này, Đài Loan có thể đối mặt với thế giới một cách tự tin và chắc chắn, đồng thời cũng có thể đối mặt với Trung Quốc một cách tự tin và bình tĩnh hơn, tạo điều kiện chung sống hòa bình xuyên eo biển để phát triển trong tương lai.

Trong bài phát biểu dài gần 18 phút, bà Thái Anh Văn đã đề cập đến Đài Loan 37 lần, Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc 2 lần và Trung Hoa Dân Quốc 5 lần.

Quốc Dân Đảng từ chối tham dự Đại hội Quốc khánh

Được biết, các lãnh đạo đảng đối lập như Chủ tịch Đảng Nhân dân Đài Loan Kha Văn Triết (Ko Wen-je), Chủ tịch Đảng Quyền Lực Mới Vương Uyển Dụ (Claire Wang) và Chủ tịch Đảng Thân Dân Tống Sở Du (James Soong) đều tham dự Đại hội Ngày Quốc khánh năm nay.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mã Anh Cửu và Chủ tịch Quốc dân đảng Chu Lập Luân (Eric Chu) đều vắng mặt.

Ngoài ra, Quốc dân đảng cũng tổ chức “Lễ chào cờ chào mừng Quốc khánh lần thứ 112 của Trung Hoa Dân quốc” trước Trụ sở Trung ương đảng vào sáng ngày 10/10, gồm ông Mã Anh Cửu, Chu Lập Luân, ứng cử viên Tổng thống Quốc dân đảng Hầu Hữu Nghi (Hou Yu-ih), Thị trưởng thành phố Đài Bắc Tưởng Vạn An (Chiang Wan-an), nguyên Chủ tịch Quốc dân đảng Hồng Tú Trụ (Hung Hsiu-chu), Ngô Bá Hùng (Wu Po-hsiung) và những người khác đều tham gia.

CNR News đưa tin, đáp lại bài phát biểu nhân Ngày Quốc khánh của Tổng thống Thái Anh Văn, bà Lưu Thế Phương (Liu Shyh-fang), Tổng thư ký Đảng Dân tiến, nói rằng mỗi ngày Quốc khánh đều có màn phô trương sức mạnh quốc gia như máy bay chiến đấu Brave Eagle và máy bay nội địa.

Bà cho biết, việc sản xuất tàu ngầm đã được thực hiện trong 7 năm liên tục, đủ chứng minh rằng 6 ngành công nghiệp chiến lược cốt lõi của Tổng thống Thái Anh Văn đang tiến hành theo đúng các bước. Lễ hạ thủy tàu ngầm do Đài Loan sản xuất đã diễn ra vào năm nay, giúp bà Thái Anh Văn thể hiện đầy đủ sự tự tin trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh.

Ông Tằng Minh Tông (Tseng Ming-chung), trưởng nhóm triệu tập của Liên đoàn Quốc dân đảng, cho biết dù Tổng thống Thái Anh Văn đang nói về quan điểm xuyên eo biển, hay nói với các đảng đối lập, rằng hãy gác lại lý tưởng riêng, cùng tìm kiếm sự đồng thuận lớn hơn ở Đài Loan, thì chỉ là “nói một đằng làm một nẻo”.

Ông Triệu Khâu Thần (Chiu Chen-Yuan), Tổng triệu tập của Đảng Nhân dân, cho biết, ông đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Thái Anh Văn, rằng “hòa bình là lựa chọn duy nhất cho cả hai bờ eo biển Đài Loan”.

Tuy nhiên, Đảng Nhân dân chủ trương “Đài Loan độc lập và hòa bình xuyên eo biển”, tập trung vào việc duy trì hiện trạng và phát triển cơ sở tương tác được cả hai bên chấp nhận.

Ông cũng hy vọng rằng đảng cầm quyền sẽ có thể bảo vệ hòa bình xuyên eo biển, tiến hành giao lưu và đảm bảo hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan khi các nhiệm kỳ đã hoàn thành.