Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen có chuyến tới Ukraine không báo trước vào thời điểm trọng tâm ngoại giao của phương Tây chuyển sang chiến tranh ở Israel.

Zelensky 2
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen có chuyến tới Ukraine hôm 4/11. (Ảnh: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine qua Getty Images)

“Tôi cảm thấy tốt khi trở lại Kiev lần thứ 6 trong thời chiến,” bà Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X (Twitter), kèm tấm ảnh bà cùng ông Zelensky ở sân ga tàu hỏa, và viết về mục đích chuyến đi của mình.

“Tôi tới đây để thảo luận lộ tuyến Ukraine gia nhập EU. Viện trợ tài chính từ EU là để Ukraine khôi phục nền dân chủ hiện đại và thịnh vượng.

Và làm thế nào chúng ta tiếp tục khiến Nga phải trả giá cho chiến tranh xâm lược của họ.”

Financial Times phân tích rằng bà chủ tịch xuất hiện ở Kiev hôm Thứ Bảy 4/11 là để thể hiện sự ủng hộ của bà và EU đối với chính quyền Kiev:

– Bà xuất hiện đúng vào lúc Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục tranh cãi việc viện trợ cho Ukraine. Tranh cãi chắc chắn làm trễ nải, có thể làm giảm thiểu hoặc thậm chí chặn hẳn viện trợ vào dịp này.

– Cũng là lúc chính EU vẫn chưa thông qua được gói viện trợ tài chính 50 tỷ euro cho Ukraine, vì nó bị chặn tại cuộc họp thượng đỉnh EU tháng trước, bởi nỗ lực của hai thành viên Hungary và Slovakia. Financial Times cho rằng gói này sẽ bị tắc ít nhất là đến hết năm nay.

– Biểu hiện trên truyền thông quốc tế cho thấy chú ý của chính trị phương Tây đã rời khỏi Ukraine và chuyển sang chiến tranh ở Israel.

  • Thủ tướng Viktor Orban đăng ảnh của ông với Tổng thống Slovakia Robert Fico tại cuộc họp thượng đỉnh EU tháng trước, với dòng chữ “trở về tương lai”, khi 2 ông là người đứng ra chặn gói tài trợ của EU cho Ukraine:

Chuyến đi của bà Von der Leyen diễn ra chỉ vài ngày trước ngày 8/11 khi Ủy ban của bà công bố một báo cáo đánh giá tiến độ của Ukraine, cùng một số đánh giá các nước khác, khi đối chiếu với các mốc tiêu chuẩn để trở thành thành viên của EU.

Bản đánh giá này sẽ đóng vai trò quan trọng cho việc Liên minh Châu Âu EU ra quyết định có thể bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc gia nhập của nước này vào liên minh.

Trong bối cảnh nguồn cung từ phương Tây cho Ukraine phảng phất đang bị kẹt vì các lý do khác nhau, Financial Times phân tích rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ nhân dịp cuộc gặp mặt này để một lần nữa đòi hỏi về việc an ninh quốc gia cho Ukraine, ví như tiến trình gia nhập NATO và gia nhập EU.

Theo Politico, trước đó bà chủ tịch nói rằng ngoài vấn đề viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, thì các biện pháp trừng phạt bao vây kinh tế đối với Nga cũng rất quan trọng, và cho biết rằng đây là trừng phạt lượt thứ 12 đối với Nga.

“Đương nhiên việc mở rộng gói là đặt ở vị trí hàng đầu, nhưng còn có hỗ trợ tài chính và quân sự,” bà từng nói với các phóng viên trước đó. “Gói trừng phạt Nga lần thứ 12, tức là một loạt các vấn đề chúng tôi cần cân nhắc. Và thông điệp quan trọng nhất là tái khẳng định rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn khả dĩ (as long as it takes)”

  • Video quảng cáo của RT cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây hiệu quả thấp đối với Nga (vòng trừng phạt thứ 11). Video này được nhắc đến trong báo cáo thường niên về an ninh Mỹ như một minh họa rằng công nghệ AI được Nga dùng để tung tin sai sự thật:

Theo Politico, một nhà ngoại giao đã nói với tờ báo rằng trong bản đánh giá dự kiến công bố vào ngày 8/11, Brussels sẽ kiến nghị mở các đàm phát đối với Ukraine và Moldova, với điều kiện các nước này phải đạt được một số tiến bộ.

Nhật Tân