Bác sĩ Sean Conley trong bản cập nhật tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm 8/10 (giờ Mỹ) đã tuyên bố ông chủ Tòa Bạch Ốc sẽ có thể quay lại các cuộc gặp gỡ công chúng trong tuần này.

Embed from Getty Images

Theo Fox News, Bác sĩ Conley nói rằng ông Trump đã phản ứng “cực tốt với tiến trình điều trị” và cho biết không có dấu hiệu của “các tác dụng trị liệu không mong muốn”.

Hôm nay Tổng thống [Trump] đã hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị COVID-19 do đội ngũ bác sĩ của ông kê đơn”, Bác sĩ Conley viết trong bản ghi nhớ cập nhật sức khỏe tổng thống.

Thứ Bảy [10/10] sẽ là ngày thứ 10 từ khi chẩn đoán [ông Trump nhiễm virus corona] hôm thứ Năm [1/10], và dựa vào tiến trình điều trị tiên tiến mà đội ngũ [bác sĩ] đang thực hiện, tôi hoàn toàn dự đoán trước được sự trở lại an toàn của tổng thống với các cuộc gặp công chúng vào thời điểm đó”, Bác sĩ Conley nói thêm.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã loan báo họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đêm thứ Năm (1/10), rạng sáng thứ Sáu (2/10).

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), những người nhiễm COVID-19 có triệu chứng từ nhẹ đến vừa phải sẽ không truyền nhiễm bệnh cho người khác sau 10 ngày kể từ khi bắt đầu biểu hiện triệu chứng. Những người có triệu chứng nặng hơn có thể duy trì truyền nhiễm virus trong thời gian lâu hơn.

Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói với báo giới rằng Tổng thống Trump đã bắt đầu biểu hiện triệu chứng COVID-19 từ khoảng 1 tuần trước.

Tổng thống Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox Business qua điện thoại vào sáng thứ Năm 8/10 (giờ Mỹ) đã nói rằng ông “đang cảm thấy khỏe” và không tin ông “có thể truyền nhiễm bệnh dịch chút nào”.

Tuy nhiên trước đó, Ủy ban Tranh biện Tổng thống Mỹ (CPD) đã đơn phương loan báo chuyển buổi tranh biện tổng thống lần hai dự kiến diễn ra vào tối thứ Ba 15/10 (giờ Mỹ) sang hình thức trực tuyến.

Tổng thống Trump lập tức tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia một cuộc tranh biện trực tuyến. “Ủy ban đã thay đổi hình thức tranh biện và điều đó với chúng tôi là không thể chấp nhận được”, ông Trump nói với Fox Business. “Tôi đã đánh bại ông [Biden] trong buổi tranh biện đầu tiên, tôi đã đánh bại ông ấy dễ dàng”.

Tổng thống Trump nói thêm rằng ông hy vọng cũng sẽ “đánh bại [đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden] trong buổi tranh biện thứ hai”.

Tôi sẽ không tham gia vào một cuộc tranh biện trực tuyến. Tôi sẽ không lãng phí thời gian vào một cuộc tranh biện ảo”, Tổng thống Trump nói tiếp.

Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với thách thức từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Đảng Dân chủ khi họ vừa mới giới thiệu ra Hạ viện dự luật nhằm viện dẫn Tu chính án 25 để loại bỏ tổng thống Đảng Cộng hòa khỏi nhiệm sở.

Ngày mai, đến ngày mai. Chúng tôi sẽ nói về Tu chính án 25”, bà Pelosi nói hôm 8/10.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện đã đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump, cũng như việc ông chính xác đã bị nhiễm COVID-19 bao lâu.

Tôi nghĩ rằng công chúng cần biết về điều kiện sức khỏe của Tổng thống”, bà Pelosi nói. “Có một câu hỏi mà ông ta đã từ chối trả lời là… ông xét nghiệm âm tính [với COVID-19] lần cuối vào khi nào?

Bà Pelosi cho biết thông tin này là cần thiết để “đưa ra đánh giá về những hành động đã được thực hiện sau đó”.

Chúng tôi cần biết ngày tháng, thời điểm ông đã xét nghiệm âm tính lần cuối”, bà Pelosi nói thêm.

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Khoản 4 của Tu chính án 25 cho phép Quốc hội tạo ra một ủy ban để tuyên bố liệu một vị tổng thống có phải là “không thể đảm nhận quyền lực và trách nhiệm công việc” hay không.

Phản ứng với tuyên bố của bà Pelosi về việc viện dẫn Tu chính án 25, Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Nancy Điên loạn chính là người nên bị kiểm tra. Họ không gọi sự Điên loạn của bà ta một cách vô cớ!

Diễn tiến quá trình điều trị COVID-19 của TT Trump (giờ Mỹ):

  • Chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào đêm thứ Năm 1/10, rạng sáng thứ Sáu 2/10.
  • Nhập viện quân đội Walter Reed vào chiều thứ Sáu 2/10.
  • Hai lần giảm oxy trong máu dưới 94%: một lần vào thứ Sáu trước khi nhập viện và một lần khác vào thứ Bảy (không rõ thời điểm).
  • Tình trạng chức năng tim, phổi, thận vào thứ Bảy 3/10 là bình thường. Tổng thống không phải bổ sung oxy và không gặp bất kỳ khó khăn nào về thở và đi lại.
  • Trong hai ngày cuối tuần tại bệnh viện, Tổng thống được cho sử dụng một liều cocktail kháng thể Regeneron, cũng như zinc, Vitamin D, famotidine, melatonin và  aspirin, cùng với bắt đầu liệu trình 5 ngày điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir. Tổng thống cũng được cho dùng một liều steroid dexamethasone sau khi bị giảm bão hòa oxy xuống dưới mức bình thường.
  • Tổng thống đã dùng 4 liều Remdesivir tại bệnh viện Walter Reed.
  • Tổng thống được cho điều trị liều Remdesivir thứ 5 (liều cuối trong liệu trình 5 ngày) tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Ba (6/10).
  • Phát hiện kháng thể IgG chống lại SARS-CoV-2 trong mẫu máu lấy hôm thứ Hai 5/10; trước đó không thấy kháng thể này trong mẫu máu lấy vào đêm thứ Năm (1/10).
  • Tổng thống không sốt trong hơn 4 ngày  (tính đến trưa thứ Năm 7/10) và không biểu hiện triệu chứng COVID trong hơn 24 giờ.
  • Bác sĩ Conley hôm 8/10 nói Tổng thống Trump đã hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị COVID-19 do đội ngũ bác sĩ của ông kê đơn và sẽ có thể quay lại các cuộc gặp gỡ công chúng từ thứ Bảy tuần này (10/10).

Đức Thiện

Xem thêm: