Một bản đồ mới cho thấy rõ các lực lượng trên bộ của Nga đã tổn thất như thế nào khi họ trải qua một chuỗi thất bại trên chiến trường Ukraine.

Theo bản đồ do Bộ trưởng Quốc phòng Ukarine Oleksii Reznikov công bố, những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã bắt tay vào một cuộc phản công lớn chống lại Nga và dường như đã đánh đuổi thành công lực lượng Nga khỏi các khu vực đất liền.

Ông Reznikov tweet: “Cuộc tấn công mùa thu của quân đội Ukraine, ngày qua ngày. Trong khi ‘quốc hội Nga’ đang say sưa với những nỗ lực thôn tính vô ích, những người lính của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên. Đây là câu trả lời tốt nhất cho tất cả các ‘cuộc trưng cầu dân ý’, ‘sắc lệnh’, ‘hiệp ước’ và những bài phát biểu thảm hại.” 

Một bản đồ khác trên mạng xã hội được tổng hợp từ các bản vẽ do trang truyền thông Rybar của Nga đăng tải cũng chỉ ra những thất bại tương tự của Nga trên chiến trường Ukraine.

Ông Kyle Glen, nhà điều tra tại Trung tâm phục hồi thông tin, một tổ chức phi lợi nhuận chống lại những thông tin sai lệch, giải thích: “Bản đồ mới nhất trên trang truyền thông Rybar của Nga cho thấy tình hình tồi tệ như thế nào đối với Nga ở phía bắc Kherson. Các bản đồ này cách nhau 4 giờ”.

Trong một bài phát biểu trên video hôm 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi những thành công quân sự gần đây của đất nước ông khi chống lại quân xâm lược Nga.

Ông Zelensky phát biểu: “Quân đội Ukraine đang tiến lên một cách khá nhanh chóng và mạnh mẽ ở miền nam đất nước trong bối cảnh hoạt động quốc phòng hiện nay. Chỉ trong tuần này, kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý giả tạo của Nga, hàng chục khu vực dân cư đã được giải phóng.”

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận sáp nhập 4 khu vực ở miền đông Ukraine, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, Zaporizhzhia và Kherson. Ông Putin đã ký thành luật văn bản sáp nhập vào sáng sớm ngày 6/10. Tuy nhiên, ngay sau đó, Điện Kremlin buộc phải rút lui khỏi thành phố Lyman thuộc vùng Donetsk.

Ông Putin đã khiến nhiều nước phương Tây giận dữ sau khi tuyên bố sẽ bảo vệ “sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc chúng tôi” bằng “mọi cách theo ý của chúng tôi”, những lời khẳng định được nhiều người lý giải rằng một mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra.

Cuối tuần qua, Trung tướng H.R. McMaster đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ dự đoán rằng quân đội Nga có thể thực sự đang ở trên “bờ vực sụp đổ” ở Ukraine.

Vy An (Theo Washington Examiner)