Một báo cáo nghiên cứu quan trọng mới được Mỹ công bố, cảnh báo kế hoạch chiến tranh phi đối xứng của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo đó bằng cách dùng vũ khí sinh học và các công cụ điện tử nhỏ bằng công nghệ nano.

GettyImages 1242294930
Trực thăng quân sự của Trung Quốc bay qua đảo Bình Đàm, một trong những điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc Đại lục, ở tỉnh Phúc Kiến vào ngày 4/8/2022, trước cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ngoài khơi Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)

“Kho vũ khí tàng hình của ĐCSTQ bao gồm loạt vũ khí tiên tiến, những vũ khí này rõ ràng cung cấp cho họ được nhiều lựa chọn chiến tranh phi đối xứng; theo đó bao gồm vũ khí sinh học, sinh hóa và sinh học thần kinh nhắm vào các nhóm người mục tiêu”, ba nhà phân tích tình báo nguồn mở viết trong báo cáo “Dưới bóng tối của khoa học: Hé mở kho vũ khí nano tàng hình của Trung Quốc”.

Theo tờ Washington Times, báo cáo được đưa ra vào đầu tháng 8 này cho hay rằng quân đội ĐCSTQ đang phát triển vũ khí nano bằng cách sử dụng vật liệu cực nhỏ và tinh vi, để nâng cao hiệu quả của vũ khí sinh học.

Báo cáo cảnh báo, những tiến bộ trong công nghệ sinh học của ĐCSTQ đã làm dấy lên lo ngại mới về các ứng dụng lưỡng dụng, đó là ứng dụng nhằm tạo ra mầm bệnh biến đổi gen cho chiến tranh sinh học, bao gồm cả vũ khí sinh học khó theo dõi.

Các vũ khí công nghệ nano khác đang được phát triển bao gồm các thiết bị điện tử cực nhỏ và cảm biến trong thiết bị nano, chúng dùng để đánh cắp dữ liệu và phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng mà không bị phát hiện.

Sử dụng robot nano (robot siêu nhỏ) để tấn công cơ sở hạ tầng “có thể gây mất điện, mất liên lạc hoặc gián đoạn tài chính, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định quốc gia”.

Báo cáo nghiên cứu cho biết: “Ngoài ra, bằng cách tích hợp [trí tuệ nhân tạo] vào các thiết bị nano, quân đội ĐCSTQ có thể tạo ra vũ khí nano được trí tuệ nhân tạo tự chủ điều khiển, có khả năng đưa ra quyết định theo thời gian thực và thực hiện các cuộc tấn công mạng với độ tinh vi và rất khó dự đoán”.

Đã từ lâu ĐCSTQ theo đuổi khả năng như vậy. Báo cáo trích dẫn một tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc năm 2021, tài liệu này giải thích làm cách nào để “hệ thống truyền thông phân tử (molecular communication)” có thể nhắm mục tiêu vào các mạng tiên tiến để thực hiện các cuộc tấn công mạng chính xác.

Truyền thông phân tử là công nghệ nano sử dụng thiết bị nhỏ như phân tử để truyền lệnh tới phương tiện thu qua chất lỏng hoặc khí.

Theo báo cáo, nơi xuất bản bài báo năm 2021 là Đại học Giao thông Thượng Hải – nơi đã bị Chính phủ Mỹ xác định là có liên quan đến các cuộc tấn công mạng của quân đội ĐCSTQ nhằm vào Mỹ.

Ngoài ra, vật liệu nano còn có thể được sử dụng để điều khiển ánh sáng và sóng điện từ. Công nghệ này sẽ được sử dụng trong máy bay chiến đấu tàng hình, tàu chiến và phương tiện quân sự tiên tiến.

Công nghệ nano của Trung Quốc sẽ tạo động lực cho các loại vũ khí tự động như robot nano để hoạt động gián điệp hoặc chỉ huy và kiểm soát quân sự.

Báo cáo của nhà phân tích tình báo cho biết: “Những cỗ máy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này có thể thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, xâm nhập và thậm chí là ám sát có mục tiêu cụ thể”.

Vũ khí kết hợp nano-sinh học là một lĩnh vực khác được quan tâm sâu. Các chuyên gia cảnh báo công nghệ này có thể được sử dụng trong các loại vũ khí hỗn hợp của ĐCSTQ để lây nhiễm vào máy tính, làm gián đoạn mạng lưới liên lạc hoặc điều khiển các tác nhân sinh học từ xa.

Một vũ khí năng lượng được tăng cường hạt nano khác nhằm mục đích tăng cường sức mạnh của vũ khí năng lượng định hướng như tia laser hoặc thiết bị xung điện từ, qua đó để tạo ra “các cuộc tấn công chính xác và có sức hủy diệt cao hơn”.

“Lĩnh vực chiến tranh mới”

Nghiên cứu này công bố chỉ trước vài ngày Lầu Năm Góc công bố đánh giá tình hình phòng vệ sinh học đầu tiên. Đánh giá cho biết, ĐCSTQ coi sinh học là “lĩnh vực chiến tranh mới”, theo đó đang sử dụng kỹ thuật di truyền và công nghệ khoa học não bộ cho mục đích quân sự.

Trong một hội nghị tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vào tuần trước, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rosenbloom chỉ ra Trung Quốc và Nga là mối đe dọa nghiêm trọng nhất liên quan đến vũ khí sinh học, đặc biệt đề cập đến các chương trình chiến tranh sinh học dùng công nghệ hiện đang có và mới nổi.

Ông Rosenbloom cũng là lãnh đạo của Ban Phòng thủ Sinh học mới được Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập, làm nhiệm vụ cải thiện các biện pháp phòng thủ và quân sự chống lại các mối đe dọa sinh học. Mục tiêu chính của việc đánh giá phòng thủ sinh học là chống lại “mối đe dọa ngày càng tăng từ ĐCSTQ trong nhiều phương diện”.

Báo cáo tình báo nguồn mở được biên soạn bởi một nhóm có tên “Sáng kiến ​​Đe dọa sinh học của ĐCSTQ”, được viết bởi các chuyên gia về Trung Quốc trong chương trình vũ khí và quân sự là LJ Eads, Ryan Clarke và Xiaoxu Sean Lin. Tất cả đều cho biết, những tiến bộ của ĐCSTQ trong công nghệ nano có thể khiến việc truy tìm nguyên nhân gốc rễ của các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng trở nên khó khăn hơn, bao gồm cả dịch bệnh.

“Mặc dù ĐCSTQ đã cố gắng làm mờ đi vai trò của Viện Virus học Vũ Hán trong đại dịch SARS-CoV-2/COVID-19 nhưng không thành công. Tuy nhiên, công nghệ nano sẽ khiến cho các cuộc điều tra trong tương lai và việc xác định các nguyên nhân cụ thể trở nên thách thức hơn”, báo cáo cho biết.

Báo cáo của Mỹ chỉ ra các nỗ lực chiến tranh sinh học của ĐCSTQ được tiến hành trong các tổ chức nghiên cứu dân sự, cản trở nỗ lực của các cơ quan tình báo Mỹ nhằm thu thập thông tin chi tiết về mối đe dọa.

Một trong những lo ngại chính được nêu trong báo cáo là việc ĐCSTQ sử dụng công nghệ nano vốn hữu ích giúp mang lại những tiến bộ y học, tuy nhiên cũng đang bị lạm dụng làm vũ khí sinh học. Báo cáo cho biết: “Hệ thống phân phối thuốc cấp nano có thể chuyển vận các chất độc hại đặc biệt nhắm vào cá nhân hoặc nhóm người người mục tiêu, khiến việc truy tìm nguồn gốc của một cuộc tấn công trở nên khó khăn”.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Công nghệ tiên tiến Thâm Quyến, Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano quốc gia Trung Quốc, Viện Vật lý năng lượng cao và Viện Động vật học Côn Minh đã tạo ra một loại vật liệu nano, theo đó  các viện nghiên cứu cho biết vật liệu nano này có thể được ứng dụng giúp ngăn chặn hiệu quả lây lan của SARS-CoV-2 (COVID-19).

Theo báo cáo của Mỹ, vật liệu nano tương tác với protein gai của virus, từ đó rút ngắn quá trình lây nhiễm. Thông tin chi tiết này cũng được công bố trên tạp chí Nature Nanotechnology.

Họ cũng cảnh báo, khả năng thích ứng và đặc tính tàng hình của vật liệu nano có thể khiến việc chuyển vận chính xác chất độc hại mà không thể phát hiện được, gây rủi ro lớn cho an toàn sinh học toàn cầu, do đó cần tăng cường hợp tác quốc tế kiểm soát.

Quân đội ĐCSTQ còn sử dụng một công nghệ nano khác được thiết kế để phát hiện chất độc thần kinh, ngoài ra còn có kế hoạch dùn dạng hóa chất có tác dụng ức chế hoạt tính hóa học, dẫn đến những tác động nghiêm trọng giống như chất độc thần kinh đối với hệ thần kinh của các cá nhân hoặc nhóm người mục tiêu.

Báo cáo cho biết thêm: “Ngoài ra, công nghệ này có thể thuận lợi cho các vụ ám sát có chủ đích, vì hệ thống giám sát dùng công nghệ này có khả năng xác định và theo dõi các cá nhân hoặc nhóm cụ thể tiếp xúc với chất độc hại”.

Loại vũ khí chiến tranh mới?

Báo cáo cho biết, quân đội ĐCSTQ còn có kế hoạch phát triển các mầm bệnh biến đổi gen với độc lực hoặc khả năng kháng thuốc, giúp cho hoạt động tấn công sinh học có chủ đích vào lực lượng hoặc dân số của địch thủ.

Tháng 5/2020, một quan chức Mỹ am hiểu tình báo nói với Washington Times rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã biết ĐCSTQ đang nghiên cứu vũ khí sinh học được thiết kế để nhắm vào các nhóm chủng tộc mục tiêu.

Báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc tuân thủ các thỏa thuận vũ khí của nước ngoài cảnh báo, các cơ sở quân y của ĐCSTQ không tuân thủ các nghĩa vụ của họ liên quan đến vũ khí vi khuẩn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nghiên cứu sinh học của ĐCSTQ bao gồm các hoạt động với các ứng dụng vũ khí vi khuẩn tiềm năng, theo đó “độc tố ricin, botulinum, mầm bệnh than, dịch tả, bệnh dịch hạch và bệnh tularemia được cho là đã được biến thành vũ khí”.

Các cơ quan hữu trách Mỹ đang thực hiện các hành động để ứng phó chương trình vũ khí sinh học của ĐCSTQ.

Theo lời khai trước quốc hội gần đây của Trợ lý về Kiểm soát Xuất khẩu Thea D. Rozman Kendler của Bộ trưởng Thương mại Mỹ, trong bối cảnh lo ngại ĐCSTQ đang chế tạo vũ khí sinh học nên gần đây Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với công nghệ sinh học tổng hợp và chỉnh sửa gen.

ĐCSTQ có thể tận dụng công nghệ này để đạt được các mục tiêu quân sự và địa chính trị cụ thể. Báo cáo cho biết, Trung Quốc “coi chiến tranh dựa trên công nghệ nano là trọng tâm của chiến lược chiến tranh phi đối xứng chống lại Mỹ và các đồng minh”.

“Những chương trình nghiên cứu này không khó hiểu như ‘kế hoạch lên mặt trăng’; đó là lĩnh vực trọng tâm chiến lược để nhanh chóng áp dụng hiệu quả trong chiến lược quốc gia của ĐCSTQ hiện tại, chẳng hạn như trong vấn đề Đài Loan.”