2024 là năm bầu cử, người Mỹ quan tâm nhất đến vấn đề gì? Một cuộc thăm dò công bố hôm thứ Ba (27/2) cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2019 nhập cư đã trở thành vấn đề quan trọng nhất ở Mỹ, tiếp theo mới đến các vấn đề của chính phủ, và nữa là vấn đề kinh tế và lạm phát.

nguoi nhap cu tai bien gioi My
Người nhập cư chờ được giải quyết tại trung tâm trung chuyển của Kiểm soát Biên giới Mỹ vào ngày 20/12/2023 ở Eagle Pass, Texas sau khi họ vượt biên từ Mexico. (Nguồn ảnh: John Moore/Getty Images)

Một cuộc thăm dò của Gallup công bố hôm 27/2 cho thấy, số người Mỹ coi “nhập cư” là vấn đề quan trọng nhất ở Mỹ đã tăng đáng kể so với một tháng trước với mức tăng 8 điểm phần trăm (từ 20% lên 28%). Thứ hai trong danh sách là các vấn đề của chính phủ: 20% số người trong thăm dò khảo sát coi “Chính phủ” (Government) là vấn đề quan trọng nhất, tiếp theo là “kinh tế” (12%) và “lạm phát” (11%).

Nhập cư” là hạng mục duy nhất có thay đổi đáng kể so với cuộc thăm dò hồi tháng 1. Từ tháng 1 – 11/2023 thì vấn đề “Chính phủ” liên tục được xếp hàng đầu trong quan tâm của cử tri Mỹ. Trong cuộc thăm dò hồi tháng 1, vấn đề chính phủ và nhập cư lần lượt xếp thứ nhất (21%) và thứ hai (20%).

Vòng khảo sát mới nhất của Gallup được thực hiện từ ngày 1 – 20/2. Lần trước đó gần nhất mà nhập cư là vấn đề hàng đầu đối với người Mỹ là cách đây 5 năm, khi đó lượng người di cư Trung Mỹ cố gắng vượt biên vào Mỹ tăng vọt. Vấn đề nhập cư cũng từng được xem là vấn đề số một hồi tháng 7/2014, tháng 7 và tháng 11/2018.

Kỷ lục cử tri Mỹ chú ý nhất đến nhập cư bất hợp pháp

Khảo sát của Gallup cũng cho thấy, 55% người Mỹ trưởng thành cho rằng “số lượng lớn người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp” gây ra vấn đề “đe dọa nghiêm trọng” (critical threat) đối với các lợi ích quan trọng của Mỹ – mức cao kỷ lục và tăng 8% so với năm ngoái. Kỷ lục trước đó là 50% được thiết lập vào năm 2004, 31% cho biết số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp là vấn đề “đe dọa quan trọng” (important threat), trong khi chỉ có 14% cho rằng điều đó không quan trọng.

Đại đa số đảng viên Đảng Cộng hòa từ lâu đã xem vấn đề nhập cư bất hợp pháp là mối đe dọa nghiêm trọng; một năm trước, 84% đảng viên Đảng Cộng hòa đã nhìn như vậy, còn bây giờ là 90%; sự gia tăng trong nhóm người độc lập (không chủ trương theo đảng phái nào) thậm chí còn lớn hơn, từ 40% lên 54%; vấn đề này đối với đảng viên Đảng Dân chủ dù ít hơn rất nhiều, nhưng tỷ lệ cũng đã tăng từ 20% vào năm 2023 lên 29% hiện nay.

Mỹ hiện đang ở năm thứ ba của cuộc khủng hoảng biên giới mang tính lịch sử. Năm tài chính vừa qua, giới chức chấp pháp đã bắt giữ hơn 2,4 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam, một kỷ lục. Tháng 12 năm ngoái đã lập kỷ lục hàng tháng về người nhập cư, lần đầu tiên cao hơn 300.000 người.

Cuộc thăm dò mới nhất của Gallup diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn giằng co chưa ngã ngũ về vấn đề an ninh biên giới, sự chia rẽ lưỡng đảng đã ngăn cản việc thông qua luật biên giới.

Đàm phán tại Thượng viện Mỹ đã dành nhiều tháng để đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng, bao gồm về an ninh biên giới và viện trợ nước ngoài. Luật này sẽ tăng biên chế biên giới, cung cấp thêm kinh phí và áp đặt một số hạn chế đối với những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ được thả tự do, nhưng những người bảo thủ cảnh báo rằng vấn đề sẽ giúp một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp được “bình thường hóa”.