Khi các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ đang đến gần, những người ủng hộ tôn giáo tin rằng trong số tất cả các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Trump có thể giành được đa số phiếu bầu của các tín đồ Cơ đốc.

GettyImages 1259029015
Tại Washington Hilton ở Washington, DC. hôm 24/6, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên minh Đức tin và Tự do. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Lá phiếu của các tín đồ Cơ đốc giáo là một nhân khẩu học quan trọng đối với Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được Daily Caller News Foundation (DCNF) phỏng vấn tin rằng thành tích của cựu Tổng thống Trump về các vấn đề đức tin, sự sống và tự do sẽ giúp ông giành được phiếu bầu của các tín đồ Cơ đốc.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Tony Perkins, người sáng lập kiêm chủ tịch của Hội đồng Nghiên cứu Gia đình (FRC) – một nhóm vận động Cơ đốc giáo, nói với DCNF rằng những người theo đạo Tin Lành rất mong muốn được thấy cựu Tổng thống Trump trở lại nhiệm sở.

Ông Perkins cho biết, mặc dù xuất thân của ông Trump không hấp dẫn đối với những người theo đạo Tin Lành, nhưng trong việc thúc đẩy hoặc khôi phục các chính sách tôn trọng đức tin và duy trì nền tảng đạo đức, không ai sánh được với ông Trump.

Liệu các cuộc chiến pháp lý của ông Trump và những bình luận tiêu cực thường xuyên về ông của giới truyền thông, từ những người nổi tiếng và chính trị gia, có ngăn cản ông giành được sự ủng hộ của giới tôn giáo?

Ông Perkins nói, các chính sách và quan điểm của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã gây được tiếng vang với những cử tri thường cảm thấy bị phớt lờ bởi các đảng viên Cộng hòa chính thống.

Ông Trump đã gây chấn động khi là tổng thống đương nhiệm đầu tiên công khai tham gia Tuần hành vì Sự sống. Đây là một cuộc tuần hành chống phá thai hàng năm ở Washington, D.C. và thường thu hút hơn 10.000 người tham gia.

Năm 2019, ông Trump thông báo rằng chính quyền của ông đang thực hiện một chính sách liên bang mới, cho phép một số tổ chức tham gia vào các khoản tài trợ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) của liên bang, bao gồm những người hỗ trợ nhận con nuôi theo tôn giáo, nhà tạm trú cho người vô gia cư, phòng khám chăm sóc sức khỏe và các tổ chức khác.

Năm 2017, cựu tổng thống đã ban hành một sắc lệnh hành pháp cho Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Jeff Sessions, để bảo vệ các luật như Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA). Dự luật này cho phép những người Mỹ theo đạo khẳng định đức tin của họ về các vấn đề hôn nhân đồng giới, bản dạng giới và khuynh hướng tình dục. Bang Missouri đã thông qua dự luật này.

Ông Trump đã giành được 80% phiếu bầu của người theo đạo Tin Lành da trắng vào năm 2016 và 76% vào năm 2020. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 3 của Reuters, trong một cuộc đối đầu trực tiếp, ông Trump hiện có 51% sự ủng hộ của các cử tri theo đạo Tin Lành so với 42% của ông DeSantis.

Mục sư Robert Jeffress của Nhà thờ First Baptist ở TP. Dallas, Texas kiêm người dẫn chương trình phát thanh “Road to Victory” cho biết, ông Trump là người được yêu thích nhất.

Nói với DCNF, ông Robert Jeffress đã đưa ra dự đoán của mình ngay sau khi ông Trump tuyên bố ứng cử vào tháng 11 năm ngoái, rằng cuối cùng những người theo đạo Tin Lành sẽ lại đoàn kết xung quanh ông Trump. Một số người có thể sẽ thử lựa chọn một ứng cử viên khác, nhưng cuối cùng họ sẽ đoàn kết với nhau.

Vào tháng 6, Hội nghị thường niên của Liên minh Đức tin và Tự do đã tiếp đón hầu hết các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, giúp họ có cơ hội nói chuyện với những người theo đạo Tin Lành và giành được sự ủng hộ. Trong số họ, ông Trump có được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất.

Trong cuộc họp, ứng cử viên tổng thống sơ bộ Chris Christie đã bị la ó vì chỉ trích ông Trump, trong khi các ứng cử viên tiềm năng khác hoàn toàn tránh đề cập đến ông.

Theo Real Clear Politics, ông Trump hiện đang dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa với cách biệt khá xa. Cuộc thăm dò mới nhất của Economist /YouGov đưa cựu tổng thống lên dẫn trước với 26%.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn đang theo sau Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận. Một cuộc thăm dò của NBC News cho thấy, ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49% so với 45%. Nhưng một cuộc thăm dò mới của Morning Consult đã thu hẹp khoảng cách xuống cho ông Trump với 42% so với 43% của ông Biden.

Ông Perkins nói với DCNF rằng để duy trì đà phát triển, ông Trump cần vẽ ra tầm nhìn cho tương lai. Nhưng những người theo đạo Cơ đốc vẫn có xu hướng bỏ phiếu cho cựu tổng thống nhờ những thành tích trước đây của ông về các vấn đề tôn giáo.

Ông Trump dường như có sức ảnh hưởng nhất định đối với các tín đồ Cơ đốc Mỹ. Nhưng các ứng cử viên khác đã có cơ hội tiến xa, vì gần đây ông Trump đã vướng vào rắc rối khi tập trung vào các vấn đề như phá thai.

Ông Tim Head, Giám đốc điều hành của Liên minh Đức tin và Tự do, một tổ chức chuyên giáo dục, trang bị và huy động những người có đức tin, đồng ý rằng ông Trump có một tỷ lệ phiếu bầu Cơ đốc giáo vững chắc. Nhưng ông Tim Head cũng cảnh báo không có gì được đảm bảo, vì thời gian bầu cử chính thức vẫn còn khá lâu mới đến.

Ông Head giải thích rằng ông Ron DeSantis có thể có lợi thế hơn ông Trump trong đấu trường chống phá thai. Vào tháng 5, ông Ron DeSantis đã ký một thỏa thuận bảo vệ phá thai trong 6 tuần.

Ông Head nói với DCNF rằng Thống đốc DeSantis có nhiều ảnh hưởng trong các lĩnh vực này. Ông ấy đang sử dụng ảnh hưởng đó để mang lại chiến thắng cho các cử tri tôn giáo về vấn đề sự sống, tự do tôn giáo và các giá trị gia đình truyền thống.

Mục sư Jeffress tin rằng nếu ông Trump không trở thành ứng cử viên, thì ông Mike Pence  sẽ là người nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các cử tri Cơ đốc giáo, vì ông ấy đã cam kết với đức tin của mình và đã phục vụ trong chính quyền Trump.

Ông Bob Vander Plaats, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Family Leader, một nhóm vận động Cơ đốc giáo ở bang chính Iowa, nói với New York Times rằng mặc dù có đức tin khác nhau, nhưng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Vivek Ramaswamy, một người theo đạo Hindu, đã gây ấn tượng với ông khi sẵn sàng trả lời những câu hỏi sâu hơn.

Cả Mục sư Jeffress và ông Perkins đều cho biết, cơ hội để bất kỳ ứng cử viên nào khác được đề cử đều rất mong manh.

Ông Perkins nói, khi nhìn vào 4 năm ông Trump làm tổng thống, và cách ông ấy đấu tranh cho tất cả những vấn đề này, đấu tranh chống lại phe cánh tả, Trump đã đặt mình vào vị trí của rất nhiều người đang bị gạt ra bên lề xã hội và bị tấn công về văn hóa. Vì vậy, từ góc nhìn này, ông Trump đang ở một vị thế rất tốt.

Các ứng cử viên tổng thống như Trump, DeSantis, Ramaswamy và Pence đều không trả lời yêu cầu bình luận của DCNF.